Đảm bảo phòng dịch tại Lễ hội Đền Sòng Sơn - Ba Dội

Ngày 7-4 (tức 26-2 ÂL) hàng năm là ngày diễn ra lễ hội Đền Sòng Sơn - Ba Dội. Để đảm bảo phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trong tình hình mới, UBND TX Bỉm Sơn quyết định không tổ chức khai hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2021. Tuy nhiên sẽ vẫn có đông đảo du khách đến tham quan, dâng hương, vì vậy công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang được Ban Quản lý di tích triển khai nghiêm túc.

Đền Sòng Sơn dự kiến sẽ có nhiều du khách về tham quan, dâng hương vào dịp này.

Đền Sòng Sơn trước đây có tên gọi là Đền Sùng Trân, được xây dựng dưới thời Vua Lê Hiển Tông (1740-1786) trên đất Cổ Đam, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, phủ Tống Sơn, nay là phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn. Đền được biết đến với câu ca “Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh”, là nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh - một trong những vị thần quan trọng nhất của đạo Mẫu, xếp vào hàng “Tứ bất tử”.

Ban Quản lý di tích ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã phân công lực lượng được thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách tuân thủ an toàn phòng dịch

Ban Quản lý di tích tuyên truyền khuyến cáo của ngành y tế về phòng, chống dịch, bệnh COVID-19

Người dân đến tham quan, dâng hướng đều được khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở đeo khẩu trang đúng cách

Các dịch vụ được yêu cầu di dời cách xa khu vực Đền để tránh tập trung đông người.

Ông Hoàng Thái Cường, Phó trưởng Tiểu ban quản lý di tích Đền Sòng Sơn, TX Bỉm Sơn cho biết: Năm nay do tình hình dịch bệnh, UBND TX Bỉm Sơn không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức lễ dâng hương vào chính tiệc Mẫu là ngày 26-2 ÂL.

Linh Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dam-bao-phong-dich-tai-le-hoi-den-song-son-ba-doi/134214.htm