Đảm bảo phát triển bền vững khi tham gia EVFTA

Sáng 1-11, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm 'Cập nhật EVFTA: Tiến trình hướng tới phê chuẩn và thực thi EVFTA và các vấn đề trọng tâm về thương mại và phát triển bền vững' do Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển (IPS) phối hợp với Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) và Viện Friedrich Ebert Stifung (FES) tổ chức.

Trong bối cảnh Việt Nam và châu Âu đang hoàn tất các bước cuối cùng để phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) thì việc tìm hiểu về EVFTA cũng như các nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người của Liên hợp quốc là những chuẩn bị cần thiết để chủ động nắm bắt các cơ hội và đối mặt với thách thức trong tương lai.

 Các diễn giả tham gia trao đổi tại tọa đàm.

Các diễn giả tham gia trao đổi tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế, Nghị viện châu Âu (INTA) cho biết: “Mục đích chuyến công tác lần này của INTA nhằm đánh giá sự chuẩn bị và sẵn sàng của Việt Nam với công tác phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Dự kiến, INTA sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc thông qua hai hiệp định vào ngày 21-1-2020”.

Ông Bernd Lange cũng nhấn mạnh, quá trình thực thi hiệp định về lâu dài sẽ còn liên quan tới nhiều vấn đề quan trọng khác, trong đó có việc Việt Nam đang nỗ lực triển khai ba Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Đây là yếu tố được INTA rất quan tâm bởi thương mại là động lực cho phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho mọi người dân và người lao động.

Hiện nay, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn gia nhập Công ước số 98 của ILO về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Hai công ước còn lại (Công ước 105 về lao động cưỡng bức và Công ước 87 về tự do hiệp hội) sẽ được xem xét, phê chuẩn trong thời gian tới.

Cũng tại tọa đàm, CDI và IPS đã khởi động Chương trình Hỗ trợ báo chí viết về EVFTA. Đặc biệt là các khía cạnh liên quan đến chương Thương mại và phát triển bền vững (chương 13 trong EVFTA) và các nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người của Liên hợp quốc.

Tin, ảnh: LƯU PHƯƠNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/dam-bao-phat-trien-ben-vung-khi-tham-gia-evfta-598806