Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện mùa cao điểm khai thác keo

Nhiều hộ tự ý khai thác keo ngay sát hành lang an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ gây chập, cháy đường dây, ngã đổ trụ, gây phát điện đe dọa tính mạng của chính họ và lao động làm thuê.

 Nhân viên điện lực Sơn Hà hỗ trợ người dân khai thác những cây keo lớn nằm sát đường dây. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

Nhân viên điện lực Sơn Hà hỗ trợ người dân khai thác những cây keo lớn nằm sát đường dây. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

Hiện nay, giá keo đang tăng mạnh nên các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khai thác rầm rộ để bán. Nhiều hộ tự ý khai thác keo ngay sát hành lang an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ gây chập, cháy đường dây, ngã đổ trụ, gây phát điện đe dọa tính mạng của chính họ và lao động làm thuê.
Sơn Hà là một trong những địa phương có diện tích trồng cây keo lai nhiều tại tỉnh Quảng Ngãi. Hộ ông Nguyễn Văn Cảnh, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà có gần 1 ha keo. Mấy năm trước, ông để cây có tuổi đời 5-6 năm mới khai thác. Năm nay khi keo đội giá, ông đã quyết định khai thác sớm hơn để có thêm thu nhập. Điều khiến ông Cảnh lo lắng nhất là trở ngại khi đốn hạ các cây keo lớn nằm ngay sát đường dây điện.
Ông cho hay, trước đây, hệ thống điện chỉ có 3 đường dây thôi giờ nâng lên 5 đường dây nên rất nguy hiểm. Ông phải đề nghị nhân viên điện lực đến hỗ trợ để khai thác keo an toàn hơn.
Không chỉ các chủ rừng mà ngay cả các thương lái cũng e dè khi mua phải những rừng keo nằm ngay hành lang an toàn lưới điện bởi họ phải mất rất nhiều thời gian, công sức để khai thác.

Nhân viên điện lực Sơn Hà hỗ trợ người dân khai thác những cây keo lớn nằm sát đường dây. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

Anh Đinh Toát, một thương lái thu mua keo tại xã Sơn Hạ cho biết, nhiều trường hợp mua của người dân xong, tới lúc thu hoạch, cành, nhánh nhiều quá, vươn gần đường dây nên không dám đốn hạ vì sợ chập điện gây cháy nổ, ảnh hưởng đến những người khác. Không còn cách nào khác, anh đành phải báo cho bên điện lực can thiệp, lên phương án hỗ trợ bởi họ có kinh nghiệm hơn.
Anh Đinh Văn Ỏ, Công an viên xã Sơn Giang thông tin, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, Công an xã đã họp dân, tuyên truyền để họ hiểu mức độ nguy hiểm, hậu quả khó lường khi khai thác keo gần đường dây điện; thuyết phục người dân chấp hành tốt quy định, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình khai thác.
Theo ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Điện lực Sơn Hà, đơn vị đã chia nhiều tổ để thường xuyên kiểm tra dọc đường dây. Nếu thấy người dân khai thác, lập tức trợ giúp. Bằng mọi cách phải đảm bảo cấp điện xuyên suốt cho hai huyện Sơn Hà, Sơn Tây, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Nhân viên điện lực Sơn Hà hỗ trợ người dân khai thác những cây keo lớn nằm sát đường dây. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

Vĩnh Trọng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dam-bao-hanh-lang-an-toan-luoi-dien-mua-cao-diem-khai-thac-keo/125024.html