Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích

Việc triển khai dự án xây dựng tuyến đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều như thế nào để đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di tích với phát triển kinh tế, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến Khu di tích Chiến thắng Bạch Đằng đang nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học và người dân trên địa bàn. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TX Quảng Yên Trần Đức Thắng để làm rõ hơn vấn đề này.

- Xin ông cho biết việc đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển KT-XH của TX Quảng Yên?

- Xin ông cho biết việc đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển KT-XH của TX Quảng Yên?

+ Cuối tháng 10/2019, tỉnh đã có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều (đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338 - giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 1.482 tỷ đồng (ngân sách tỉnh).

Dự án có chiều dài hơn 11,4km, được thiết kế 4 làn xe, có dải phân cách giữa. Dọc tuyến đường sẽ xây dựng 2 cây cầu, gồm: Cầu Sông Rút và cầu Sông Chanh. Dự án giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó, TX Quảng Yên phối hợp rà soát nguồn gốc đất, GPMB, tham gia đóng góp vào các quy hoạch, phương án tuyến…

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm đối với TX Quảng Yên. Việc đầu tư dự án này sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ 2 khu vực: Hà Nam và Hà Bắc. Đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng quỹ đất phía Tây KKT ven biển Quảng Yên. Khi đi vào hoạt động sẽ tạo sức hút để thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế: Dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp, đô thị Đầm Nhà Mạc và KCN Sông Khoai. Đặc biệt, tuyến đường còn mở rộng kết nối thuận tiện giao thương trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh.

- Việc triển khai dự án như thế nào để đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di tích với phát triển kinh tế, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến Khu di tích Chiến thắng Bạch Đằng, thưa ông?

+ Trong năm 2020, TX Quảng Yên đã tiến hành rà soát mức độ ảnh hưởng của tuyến đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều. Qua rà soát bản đồ khoanh vùng bảo vệ Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng tổng diện tích dự án nằm trong ranh giới khoanh vùng bảo vệ khoảng 38.600m2, trong đó có hơn 20.000m2 thuộc khu bảo vệ II; gần 18.000m2 diện tích khu vực phục vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích. Không có diện tích nào chạy qua khu vực bảo vệ I của Khu di tích. Mặc dù vậy, trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường, TX Quảng Yên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thận trọng triển khai từng bước đảm bảo đúng quy định và tiến độ.

Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển KT-XH với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc của Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, TX Quảng Yên đã đề nghị Sở VH-TT phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương mời Viện Khảo cổ học, một số nhà khoa học tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất các phương án xử lý, bảo quản, bảo vệ hiện vật. Quảng Yên đang chuẩn bị phương án trong trường hợp quá trình triển khai dự án nếu phát hiện các di vật, cổ vật cần nghiên cứu bổ sung giải pháp bảo tồn phát huy giá trị. Quan điểm của địa phương bằng mọi biện pháp tránh xâm hại đến di tích và hiện vật, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và đoàn công tác Bộ VH-TT&DL khảo sát Bãi cọc Bạch Đằng. Ảnh: Ngô Đình Dũng

- Khi nào dự án sẽ chính thức khởi công và Quảng Yên sẽ đầu tư Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng (giai đoạn 2) như thế nào để kết nối đồng bộ tuyến đường?

+ Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang hoàn thiện khâu cuối lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Song song với đó, TX Quảng Yên cũng đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Dự kiến trong quý II/2021, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông sẽ chính thức khởi công. Khi đi vào hoạt động đây sẽ là con đường kết nối di tích tâm linh nổi tiếng của tỉnh như: Ngọa Vân - Yên Tử - Bạch Đằng.

Giai đoạn 2016-2020, từ nguồn ngân sách của tỉnh và Trung ương hỗ trợ, TX Quảng Yên đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng triển khai Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng giai đoạn 1. Dự kiến giai đoạn 2 (2021-2026) tỉnh đầu tư khoảng 400-500 tỷ đồng tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện các hạng mục của dự án này. Chắc chắn tuyến đường ven sông từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều khi đi vào hoạt động sẽ kết nối đồng bộ với Khu di tích Chiến thắng Bạch Đằng, tạo cơ hội mới để Quảng Yên thu hút phát triển du lịch tâm linh. Mở cơ hội quảng bá, giới thiệu các giá trị to lớn trong hoạt động nghiên cứu lịch sử, văn hóa, KT-XH, nghệ thuật quân sự của dân tộc...

- Trân trọng cảm ơn ông!

Phạm Tăng (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202103/dam-bao-hai-hoa-giua-phat-trien-kinh-te-voi-bao-ton-di-tich-2523937/