Đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ 2-9 thông suốt

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ 2-9, các ngành chức năng và đơn vị liên quan đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chống kẹt xe, ùn tắc giao thông, nhất là ở những khu vực cửa ngõ của tỉnh.

Giao thông trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhánh ra quốc lộ 51 thường xảy ra tình trạng ùn tắc vào dịp nghỉ lễ. Ảnh: T.Hải

Giao thông trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhánh ra quốc lộ 51 thường xảy ra tình trạng ùn tắc vào dịp nghỉ lễ. Ảnh: T.Hải

Trong 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2-9, một số tuyến quốc lộ 1, 51, 20 và đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, lượng xe cộ lưu thông rất đông đúc, nhiều thời điểm tình hình giao thông khá căng thẳng.

* Áp lực giao thông khu vực cửa ngõ

Trong ngày đầu nghỉ lễ 2-9, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã có hơn 55 ngàn lượt phương tiện đi lại, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày 31-8, lượng phương tiện đổ về đây rất đông. Có thời điểm đầu nhánh ra quốc lộ 51 (đoạn nhánh ra đường cao tốc với quốc lộ 51 hướng TP.Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu) xảy ra ùn tắc giao thông.

Trung tá Trần Quốc Trung, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) cho biết: “Trong ngày cuối dịp nghỉ lễ, đơn vị sẽ bố trí thêm lực lượng trực chốt tại các vị trí trên quốc lộ 51 như: ngã ba Nhơn Trạch, cầu vượt quốc lộ 51 giao với đường cao tốc, ngã tư Vũng Tàu... kịp thời giải quyết các điểm ùn tắc cục bộ nhằm mang đến cho người dân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh an toàn, vui tươi, hạnh phúc”.

Theo Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây), trong kế hoạch chống ùn tắc dịp lễ 2-9 năm nay, dự báo có tới 6 điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc trên tuyến. Trong đó, riêng địa phận Đồng Nai gồm các vị trí: cầu Long Thành, Trạm thu phí Long Phước, cầu vượt quốc lộ 51 đoạn giao với đường cao tốc áp lực giao thông sẽ tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc VEC E cho biết, trung bình mỗi ngày trên tuyến đường này có khoảng 40 ngàn lượt xe; ngày lễ, tết đạt 50-60 ngàn lượt xe lưu thông. Đơn vị đã tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng tránh tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng.

Do tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thời gian gần đây thường xảy ra ùn tắc nên người dân chuyển sang đi phà Cát Lái cũng tăng lên đáng kể dẫn đến bến phà quá tải. Theo thống kê, lượng khách qua phà trong những ngày lễ tăng từ 80-84 ngàn lượt/ngày, cao gấp đôi so với ngày thường. Chủ yếu là phương tiện xe máy từ TP.Hồ Chí Minh về huyện Nhơn Trạch đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, trước tình hình đó, để tránh ùn tắc giao thông kéo dài, bến phà Cát Lái đã huy động 7 phà lớn phục vụ khách trong 3 ngày cao điểm nghỉ lễ, với 260-280 chuyến đôi/ngày; trong đó có phà lớn loại 200 tấn để kịp thời giải tỏa phương tiện ở cả hai đầu bến; cử nhân viên bán vé tận nơi cho khách tránh tình trạng chờ đợi gây kẹt xe kéo dài.

* Tạo thuận lợi cho người dân đi lại

Để giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chủ động nắm tình hình tại các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra xe khách chạy trên quốc lộ 51 hướng đi Vũng Tàu đoạn qua phường Tam Phước (TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Hải

Theo đó, trong suốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động phương án phân luồng, tổ chức giao thông, giải quyết kịp thời khi có sự cố về giao thông tại các tuyến đường trọng điểm qua địa bàn tỉnh. Riêng tại các khu vực cửa ngõ, các đơn vị tăng cường bố trí lực lượng điều tiết, chủ động phân luồng tránh để phương tiện tập trung đông di chuyển theo một hướng dễ dẫn đến ùn tắc giao thông.

Trung tá Bùi Xuân Thủy, Phó trưởng trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) cho biết, vào dịp nghỉ lễ, lượng người sử dụng các phương tiện vận tải hành khách tăng cao đột biến khiến tình hình an toàn giao thông trở nên phức tạp. Do đó, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, lưu thông ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Trên tuyến quốc lộ 51, nơi có tình hình giao thông phức tạp, đông đúc, Trung tá Trần Quốc Trung, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) cho hay, đơn vị đã tăng cường kiểm soát việc vận chuyển hành khách. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm: chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định... sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhờ chủ động triển khai các giải pháp chống kẹt xe, ùn tắc giao thông, theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (31-8 và 1-9), tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/201909/dam-bao-giao-thong-dip-nghi-le-2-9-thong-suot-2961900/