Đảm bảo đường thông hè thoáng

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu, TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương, các cơ quan liên quan ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhằm tạo đường thông hè thoáng để người dân đi lại an toàn.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương phải quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; nếu các địa phương không làm tốt, thì lãnh đạo địa phương đó sẽ bị truy trách nhiệm, đưa vào đánh giá cán bộ năm 2021... Theo đó, UBND TP.Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học và có hiệu quả, nhất là đối với các điểm “nóng” gây bức xúc trong nhân dân. Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý phương tiện đậu đỗ sai quy định trên đường Phan Đình Phùng (TP.Quảng Ngãi).

Ghi nhận trên các tuyến đường ở trung tâm TP.Quảng Ngãi cho thấy, sau các đợt ra quân vừa qua nhiều nơi từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã cơ bản được xử lý. Đơn cử như đường Phan Đình Phùng (đoạn Lê Lợi - Quang Trung) lâu nay luôn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, thì nay đã thông thoáng hơn. Mới đây, rất nhiều hàng quán mọc trái phép trên vỉa hè đường Hoàng Sa và Trường Sa đã được lực lượng chức năng tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng thông thoáng.

Tuy nhiên, các tuyến đường quanh khu vực chợ Quảng Ngãi như Nguyễn Nghiêm, Ngô Quyền... tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn còn. Nhiều quầy hoa quả, cửa hàng, người dân trưng dụng hơn 1/2 vỉa hè để chứa hàng hóa. Phần còn lại xe mô tô đỗ bịt kín, nên vỉa hè không còn chỗ trống cho người đi bộ. Tương tự, hai bên đầu cầu Trà Khúc một số người dân bán hàng rong cố tình vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng...

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết: Việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của một vài cá nhân, song đây là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu. “Việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường là cần thiết nên các địa phương, cơ quan liên quan phải nghiêm túc thực hiện, kể cả làm việc ngoài giờ hành chính vào thứ 7 và chủ nhật. Vì một mùa xuân an toàn, văn minh, thành phố sẽ thực hiện một cách quyết liệt nhất”, ông Phương khẳng định.

Bên cạnh đó, TP.Quảng Ngãi cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP.Quảng Ngãi ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng đậu đỗ phương tiện không đúng nơi quy định.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/12863/202101/dam-bao-duong-thong-he-thoang-3041864/