Đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa Tết cho các tuyến đảo Vân Đồn

Huyện Vân Đồn có 5/12 xã đảo, với trên 8.000 dân. Các xã đảo nằm xa đất liền, phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ có tàu, thuyền, do vậy ít nhiều ảnh hưởng tới việc mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là dịp Tết đến, Xuân về khi nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao.

Các tàu vận chuyển hàng hóa ra các xã đảo neo đậu tại cảng Cái Rồng.

Xã Quan Lạn có khoảng 4.000 dân, chiếm 50% dân số của các xã đảo trên địa bàn Vân Đồn. Chính vì vậy, việc cung ứng hàng hóa phục vụ Tết cũng nhộn nhịp hơn những xã đảo còn lại. Hiện trên địa bàn Quan Lạn có 22 cửa hàng tạp hóa bán các mặt hàng phục vụ Tết. Các cửa hàng này đều do chính những người dân trên địa bàn làm chủ và trực tiếp lấy hàng trong đất liền về tiêu thụ. Để đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp trong dịp trước, trong và sau Tết, từ nhiều tháng nay, các chủ cửa hàng đã liên hệ với các đại lý trong đất liền để nhập hàng.

Bà Bùi Thị Thường, thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, chia sẻ: Dù là người dân sống trên địa bàn xã đảo, thế nhưng mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, kể cả dịp lễ, Tết của chúng tôi đều được đảm bảo. Các mặt hàng thiết yếu được chở ra tận đảo, bà con không phải vào đất liền để mua sắm như trước đây, rất thuận tiện. Giá cả ngoài này có cao hơn chút ít vì mất công vận chuyển, nhưng bà con vẫn chấp nhận được.

Người dân vận chuyển gạo, hàng hóa ra xã đảo Thắng Lợi, Ngọc Vừng phục vụ Tết.

Đến thời điểm này, lượng hàng hóa cung cấp trên địa bàn huyện Vân Đồn nói chung, các xã đảo nói riêng luôn được đảm bảo, lưu thông liên tục. Các mặt hàng chủ yếu được các thương lái, chủ đại lý, cửa hàng tạp hóa nhập để cung cấp cho người dân xã đảo chủ yếu là gạo nếp, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, rau, củ, quả các loại.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết: Để đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân các xã đảo đón năm mới đủ đầy, an vui, huyện đã chỉ đạo các phương tiện vận tải đường thủy, các đại lý, cửa hàng tăng cường vận chuyển, đưa hàng hóa ra các xã đảo, tuyệt đối không được lợi dụng nhu cầu sử dụng nhu yếu phẩm, hàng hóa của người dân tăng cao trong dịp Tết để đầu cơ, đẩy giá trục lợi.

Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ, cấp ủy, chính quyền các xã đảo cũng đã định hướng cho người dân bên cạnh tập trung khai thác, nuôi trồng thủy sản cung cấp cho thị trường Tết, cần tập trung đẩy mạnh cải tạo vườn tạp để trồng hoa màu, đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, lợn, trâu, bò... Thống kê sơ bộ của huyện Vân Đồn, lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm do người dân các xã đảo tự sản xuất đáp ứng được từ 5-10%, số còn lại phải nhập từ đất liền.

Chỉ còn không đầy 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán, hiện ngành chức năng của huyện Vân Đồn đang tích cực theo sát diễn biến các mặt hàng, giá cả, nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, các xã đảo nói riêng để có hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo không thiếu hụt hàng hóa. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của địa phương đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với những chủ cơ sở, đại lý bán hàng kém chất lượng, hàng giả và tự ý tăng giá, làm ảnh hưởng đến việc mua sắm, vui Tết, đón xuân của nhân dân.

Mạnh Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202001/dam-bao-cung-ung-du-hang-hoa-tet-cho-cac-tuyen-dao-van-don-2468169/