Đảm bảo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong dịp Tết

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các bệnh viện trong cả nước đã sẵn sàng mọi phương án để bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân diễn ra bình thường và hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về quê ăn Tết…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

* Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong những ngày nghỉ Tết, Bệnh viện sẽ bố trí khoảng 350 nhân viên y tế trực cấp cứu và khám, chữa bệnh, bảo đảm tất cả bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra tình trạng từ chối người bệnh hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp nào; tất cả khoa, phòng của Bệnh viện khám, chữa bệnh như bình thường.

Tiến sĩ Dương Ðức Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Riêng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện sẽ mở thêm các phòng khám cấp cứu. Khoa Khám bệnh mở thêm bốn kíp khám với 10 giường điều trị ban ngày. Ðặc biệt, Trung tâm Chống độc, Khoa Thận được tăng cường sẵn sàng cấp cứu cho người bệnh. Các bộ phận hành chính, tài chính làm thủ tục ký giấy ra viện trong những ngày Tết vẫn hoạt động bình thường".

Trong những ngày Tết, 100% lãnh đạo Bệnh viện sẽ thay phiên nhau trực để động viên cán bộ, công nhân viên cũng như kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh. Ngày 28 Tết, Ban Giám đốc Bệnh viện sẽ đi chúc Tết tất cả các bệnh nhân phải ở lại điều trị trong dịp Tết. Dự kiến sẽ khoảng 1.200 bệnh nhân. Đặc biệt, các bệnh nhân ở lại viện điều trị nội trú sẽ được bệnh viện miễn phí hoàn toàn suất ăn 4 ngày Tết, mỗi suất ăn trị giá 120.000/ngày.

Thống kê của những năm trước, trong 4 ngày Tết, trung bình sẽ có khoảng gần 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú/ngày tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có khoảng 300 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt.

* Tại Bệnh viện K, Trưởng Phòng Công tác xã hội Nguyễn Bá Tĩnh cho biết, trước những khó khăn về điều kiện kinh tế và tình hình sức khỏe của người bệnh ung thư, nhằm tạo điều kiện cho người bệnh, người nhà người bệnh về quê đón Tết Nguyên đán 2018, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” với 22 chuyến xe ô tô 45 chỗ miễn phí đi các tỉnh, thành phố, đưa người bệnh, người nhà người bệnh về quê đón Tết.

Chương trình diễn ra từ ngày 6- 14/2/2018 và được chia làm 4 đợt. Đợt 1 (sáng 6/2) và đợt 2 (sáng 9/2), mỗi đợt sẽ có 10 chuyến xe xuất phát từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi các tỉnh: Hải Dương - Hải Phòng, Thái Bình - Nam Định, Phú Thọ - Tuyên Quang, Thái Nguyên - Bắc Kạn, Hòa Bình - Sơn La, Yên Bái - Lào Cai, Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn, Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Hai đợt cuối được tổ chức vào sáng 12/2 và sáng 14/2, mỗi đợt sẽ có một chuyến xe xuất phát từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi thành phố Hải Phòng.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh nhân trong dịp Tết, Bệnh viện đã lên các phương án đầy đủ về phân công nhân lực, chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và bố trí các cấp trực đầy đủ theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, trực đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần. Yêu cầu thường trực 24/24 giờ đảm bảo khả năng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, dịch bệnh.

Các Khoa Cấp cứu - Chống độc, Khoa Khám bệnh, Phòng khám thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, không được từ chối hoặc để chậm trễ bất cứ trường họp vào viện cấp cứu nào, các vị trí trực phải có mặt đầy đủ, đúng giờ không được tự ý bỏ trực. Trong trường hợp cấp cứu không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý sơ cứu ban đầu trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Các khoa lâm sàng: Thực hiện tốt chế độ trực cấp cứu, đảm bảo thăm khám người bệnh đầy đủ, phát hiện, xử lý, thông báo kịp thời các trường họp cấp cứu, các dịch bệnh nguy hiểm.

Bệnh viện yêu cầu Khoa Cấp cứu - Chống độc tổ chức họp phân công trách nhiệm các thành viên của đội cấp cứu ngoại viện, đồng thời kiếm tra lại cơ số thuốc men, trang thiết để sẵn sàng đáp ứng công tác cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu

* Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức Đặng Đức Hoàn cho biết: Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đang là bệnh viện hạng II với 200 giường bệnh kế hoạch với 24 khoa phòng chức năng. Bệnh viện đang tập trung phát triển một số chuyên ngành như: chấn thương chỉnh hình, nội ngoại sản nhi, thay khớp háng… Mỗi ngày, Bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2108, Bệnh viện đã có kế hoạch khám chữa bệnh và trực Tết; đảm bảo máu, dịch truyền cho bệnh nhân; chế độ cho cán bộ y tế trực Tết và chăn ấm cũng như dinh dưỡng cho bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện.

* Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh, Bệnh viện hiện có 850 giường bệnh với 34 khoa phòng, trung tâm (15 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng, 3 trung tâm và 9 phòng chức năng). Bệnh viện đang tập trung phát triển các kỹ thuật mũi nhọn như: sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, chọc ối, áp dụng chẩn đoán hình ảnh…

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người bệnh đến khám trong 5 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện triển khai khám ngoài giờ tất cả các ngày nghỉ (15-19/2) tại phòng khám cấp cứu của bệnh viện. Với các trường hợp khám cấp cứu, bệnh viện sẽ thu theo quy định. Các trường hợp không cấp cứu, bệnh viện sẽ thu theo giá dịch vụ khám bệnh ngoài giờ tự nguyện. Phòng khám cấp cứu của bệnh viện sẽ đảm bảo về cơ sở vật chất, phối hợp với các ca trực tổ chức tốt hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong những ngày Tết…

Trước đó, ngày 18/1/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Chỉ thị về đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến lãnh đạo, nhân viên ngành Y nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc, phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu, trong công tác khám chữa bệnh, ngoài việc trực 24/24 giờ và đảm bảo nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, phương tiện để kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu, các sở, các bệnh viện có kế hoạch chuẩn bị đối với các bệnh viêm phổi cấp, đột quỵ ở người già, các bệnh đường hô hấp ở trẻ em.

Đối với những bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết, bệnh viện tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo người bệnh cả về vật chất và tinh thần; đặc biệt tổ chức thăm hỏi, chúc Tết những người bệnh thuộc diện chính sách và người nghèo.

Các bệnh viện, công ty dược đảm bảo cung ứng đủ thuốc, có chất lượng, giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá thuốc đột biến, tăng giá hàng loạt.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các điểm trực bán thuốc 24/24 giờ và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong những ngày Tết...

Các cơ sở y tế tổ chức trực đơn vị theo 4 cấp, niêm yết danh sách cán bộ, trực công khai hàng ngày. Các đơn vị phải nhanh chóng đi vào hoạt động bình thường ngay sau Tết.

Bích Thủy - Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/dam-bao-cong-tac-kham-chua-benh-cham-soc-suc-khoe-cho-benh-nhan-trong-dip-tet-20180209172450775.htm