Đảm bảo cho quân dân trên đảo đón Tết đủ đầy

Trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa, thuộc thị trấn Trường Sa, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Quyển – Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, về đời sống của quân dân trên đảo và không khí đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nơi đầu sóng ngọn gió.

Ông Trần Văn Quyển - Chủ tịch thị trấn Trường Sa

Ông Trần Văn Quyển - Chủ tịch thị trấn Trường Sa

- PV: Xin ông cho biết, đời sống vật chất, tinh thần của quân dân trên đảo Trường Sa thời gian qua?

- Ông Trần Văn Quyển:

Thị trấn Trường Sa cũng giống như các thị trấn, xã trong đất liền, đời sống tinh thần, vật chất của quân dân trên đảo được đảm bảo. Trước tiên, về phát triển kinh tế xã hội, địa phương thực hiện tăng gia sản xuất, chăn nuôi để đảm bảo tối thiểu đời sống của mình.

Cùng đó, cũng có những chính sách của chính quyền theo chế độ chung để đảm bảo tốt đời sống, sức khỏe của bà con trên đảo. Hiện tại, trên đảo có các bác sĩ quân y có trình độ tay nghề rất cao, không những đảm bảo khám chữa bệnh theo định kỳ, còn tham gia cứu hộ cứu nạn khi ngư dân gặp nạn trên biển hay quân nhân ở các đảo khác gặp rủi ro.

Trước khi đưa vào đất liền điều trị, đội ngũ y bác sĩ của bệnh xá đảo Trường Sa phải khám chữa, nếu ngoài khả năng thì chuyển ra ngoài. Bà con rất yên tâm về tình hình khám chữa bệnh, tin tưởng vào lực lượng y bác sĩ. Hệ thống trường học có trường tiểu học đảm bảo các cháu học sinh sinh sống ở trên đảo được học hành chu đáo theo quy định.

Thị trấn cũng đảm bảo đời sống cho bà con, nhất là nhu cầu về rau xanh cũng như thực phẩm cho nhân dân trên đảo. Đối với các hộ dân trong khuôn viên của mình đều có những diện tích trồng rau xanh và nuôi gia cầm gà vịt ngan ngỗng… đảm bảo cải thiện đời sống, bà con đã nuôi được gà, ngan để lấy trứng.

Ngoài khuôn viên đảm bảo cho từng hộ dân, các đơn vị trên đảo Trường Sa các khu vực tăng gia tập trung đều bố trí khu đất cho cán bộ ủy ban, trường học, trạm xá, lực lượng quân đội để cải thiện đời sống.

- PV: Việc áp dụng khoa học công nghệ để đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày của quân dân trên đảo hiện thay được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Ông Trần Văn Quyển:

Về áp dụng khoa học công nghệ, hiện tại có 2 điểm nổi bật nhất là việc sử dụng năng lượng gió và mặt trời đáp ứng nhu cầu về điện, quạt và tiện nghi về sinh hoạt.

Việc sử dụng năng lượng gió và mặt trời đáp ứng nhu cầu về điện của quân dân Trường Sa

Hiện nay, hộ dân nào trên đảo cũng đều có tivi, tủ lạnh, đảm bảo bảo đầy đủ sinh hoạt của nhân dân. Thứ hai, thời gian qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, quân đội đặc biệt là quân chủng của Vùng, trạm lọc nước biển thành nước ngọt đã đi vào hoạt động từ tháng 11, với công suất 11m3/ngày đảm bảo nước ngọt 100% cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

PV: Xin ông cho biết mối quan hệ giữa nhân dân và cán bộ chiến sỹ trên đảo?

Ông Trần Văn Quyển: Trên đảo có nhiều lực lượng, ngoài Ủy ban, trường học và các hộ dân còn có các đơn vị quân đội trên đảo. Để giải quyết tốt mối quan hệ này, UBND, HĐND thị trấn Trường Sa thành lập các tổ dân phố, hàng tuần tiến hành tổ chức giao ban, hàng tháng có tổng kết nội dung và triển khai những nội dung tiếp theo để rút kinh nghiệm và giữ được mối đoàn kết giữa nhân dân và cán bộ ủy ban, giữa nhân dân và cán bộ chiến sỹ đang công tác trên đảo.

Mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân với các lực lượng đang công tác ở trên đảo rất tốt, không có vấn đề gì phải chấn chỉnh. Đây cũng là phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước trên đảo, đảm bảo an toàn, an sinh xã hội tốt để bàn con nhân dân yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế, gia đình.

Tình quân dân bền chặt ở Trường Sa

- PV: Chính quyền thị trấn Trường Sa đã chuẩn bị như thế nào để đảm bảo cho người dân và cán bộ chiến sỹ trên đảo đón Tết đầm ấm, yên vui?

- Ông Trần Văn Quyển:

Việc đảm bảo cho nhân dân trong những ngày Tết là hết sức quan trọng. Thời gian qua các lực lượng sinh sống trên đảo phối hợp với nhau để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con và cán bộ chiến sỹ sinh sống trên đảo.

Toàn thể quân dân cùng nhau tham gia các hoạt động như tổng dọn vệ sinh khu vực, nhà cửa, tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Quan điểm chung của chúng tôi là đảm bảo cho bà con đón một cái tết đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Các lực lượng trên đảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Ủy ban và cấp trên giao.

Quân dân cùng nhau gói bánh chưng trong ngày Tết

Đến thời điểm hiện tại, nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên cả nước. Đặc biệt là sự quan tâm của UBND tỉnh Khánh Hòa và huyện đảo Trường Sa đảm bảo các nội dung. Tết cổ truyền của bà con trên bờ - đất liền như thế nào thì bà con ở đây được đảm bảo như thế.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

H.Duy (thực hiện)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dam-bao-cho-quan-dan-tren-dao-don-tet-du-day-86516.html