Đảm bảo cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ đón Tết an toàn

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong dịp thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Ngày 14/1, trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Tại buổi tiếp Thủ tướng, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2018, Công an tỉnh Đắk Nông mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nay tội phạm hình sự đã giảm 5%. Lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định 7 vụ khiếu kiện phức tạp. Đặc biệt, sớm phát hiện ý đồ và kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của 52 đối tượng lợi dụng không gian mạng để kích động quần chúng nhân dân gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh quốc gia.

“Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Đại tá Lê Văn Tuyến khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh Đắk Nông, đã tích cực điều tra, truy tố nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm; hủy hoại môi trường sinh thái, đặc biệt là phá rừng,.. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Nông cần tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh chuẩn bị tốt các phương án, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để người dân và doanh nghiệp vui xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019. Cùng với đó là quan tâm chăm lo cho cán bộ chiến sỹ đón Tết, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình bà Lê Thị Ngô, con Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ tại Thị xã Gia Nghĩa.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã tham dự lễ khánh thành công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Đắk Nông. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo kiểu Nhà sàn, chất liệu bằng gỗ, với quy mô diện tích hơn 100m2, được thiết kế dựa trên mô hình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Công an, với tổng kinh phí xây dựng trên 3 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa với sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình bà Lê Thị Ngô, con Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ tại thị xã Gia Nghĩa.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dam-bao-cho-nhan-dan-can-bo-chien-si-don-tet-an-toan-d407633.html