Đảm bảo bình yên tuyến biển Sơn Trà

Sơn Trà là một trong những địa phương trọng điểm về du lịch của TP Đà Nẵng, nơi có bán đảo Sơn Trà được xem là 'lá phổi xanh' của thành phố. Do đó, công tác đảm bảo TTATXH, phòng chống cháy rừng Sơn Trà… luôn được Công an quận Sơn Trà xác định là nhiệm vụ trọng tâm đặt lên hàng đầu.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết, địa bàn quận có diện tích 60km2, gồm 7 phường, 72 cụm dân cư, 515 tổ dân phố. Tổng diện tích rừng đặc dụng quốc gia Sơn Trà là 4.538ha. Do có diện tích rừng đặc dụng lớn nên công tác PCCC luôn được Công an quận Sơn Trà quan tâm.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, công tác tuần tra đảm bảo an toàn PCCC trên bán đảo Sơn Trà. Nhờ làm tốt công tác này mà từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài gay gắt, nhưng rừng Sơn Trà chưa xảy ra vụ cháy lớn nào…

Công an quận Sơn Trà ra quân đảm bảo ANTT và ATGT trên địa bàn.

Công an quận Sơn Trà ra quân đảm bảo ANTT và ATGT trên địa bàn.

Đáng chú ý, quận Sơn Trà là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, quân sự, văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế; là địa bàn trọng điểm về du lịch nên đi đôi với công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhất là PCCC rừng, công tác đảm bảo ANTT, ATGT luôn được Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Sơn Trà nói riêng đặc biệt chú trọng. Những năm gần đây, với xu hướng phát triển du lịch, lượng khách đến tham quan lưu trú trên địa bàn quận Sơn Trà ngày càng đông.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, đã có hơn 1 triệu lượt khách nước ngoài đến tham quan, lưu trú trên địa bàn (chưa kể tới lượng khách du lịch trong nước). Vì thế, đòi hỏi phải bố trí lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt đối tượng, liên tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây lan trong cộng đồng, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phục vụ công tác phòng, chống dịch, Công an quận Sơn Trà đã triển khai nhiều lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) xuống tận cơ sở để nắm chắc lượng khách lưu trú trên địa bàn, nhất là đối với du khách nước ngoài.

Để phục vụ công tác phòng dịch COVID-19, chỉ tính từ ngày 24-1 đến 29-4, Công an quận Sơn Trà phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành đưa cách ly tập trung 111 trường hợp, trong đó có 67 người nước ngoài; cách ly 200 trường hợp tại cộng đồng, trong đó có 106 người nước ngoài.

Khi Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có các cơ sở hoạt động kinh doanh phải tạm ngưng hoạt động, Công an quận Sơn Trà đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường trên địa bàn tổ chức hơn 1.000 lượt CBCS ra quân nhắc nhở 2.566 cơ sở chấp hành mệnh lệnh đóng cửa tạm ngừng hoạt động kinh doanh; lập biên bản xử lý 443 trường hợp vi phạm Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, phạt tiền hơn 170 triệu đồng.

Trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn quận Sơn Trà xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng do một nhóm đối tượng tụ tập đua xe xảy ra vào đêm 2-4-2020, dẫn đến việc hy sinh của 2 CBCS thuộc Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận Sơn Trà. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Sơn Trà đã nhanh chóng làm rõ nhóm 9 đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về công tác quản lý cư trú, kiểm soát hoạt động của người nước ngoài, Thượng tá Phan Minh Mẫn cho rằng, nhìn chung, thời gian qua, đại đa số người nước ngoài đến địa bàn quận Sơn Trà lưu trú để du lịch; hoặc cư trú để hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư kinh tế, học tập, lao động… đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, để quản lý tốt số lượng người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn, Công an quận Sơn Trà đã đẩy mạnh phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị, lực lượng chức năng; bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức pháp luật; đặc biệt hướng dẫn các hộ gia đình có quan hệ với người nước ngoài, các chủ cơ sở cho thuê lưu trú thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý cưu trú đối với người nước ngoài.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/dam-bao-binh-yen-tuyen-bien-son-tra-604076/