Đảm bảo bầu cử an toàn ở khu cách ly

Để đảm bảo tất cả cử tri đều được quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016, ủy ban bầu cử ở các địa phương có khu cách ly tập trung, cách ly y tế điều trị Covid-19 đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Đảm bảo quyền bầu cử của cử tri

Theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo các cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế điều trị Covid-19 lập danh sách cử tri tham gia bầu cử, rà soát các đối tượng có nguy cơ đang được theo dõi để sắp xếp thời gian bỏ phiếu cho các nhóm cử tri một cách phù hợp, báo cáo ủy ban bầu cử nơi có cử tri cách ly trên địa bàn phối hợp việc bầu cử bằng hòm phiếu lưu động.

Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo các quy định và quy trình bầu cử tại các khu cách ly tập trung do đơn vị quản lý. Ảnh: X.THIÊN

Tại TP.Quảng Ngãi hiện có 3 khu cách ly tập trung, trong đó 2 khu cách ly tại doanh trại quân đội và 1 khu cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Phạm Văn Đồng, với tổng số gần 400 công dân đang thực hiện cách ly. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh), Thượng tá Nguyễn Duy Dung cho biết: Đơn vị đã làm việc với đơn vị bầu cử số 6 của phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) lập danh sách 140 công dân đang cách ly tại đơn vị. Các công dân này sẽ tham gia bỏ phiếu cùng với đơn vị bỏ phiếu của lực lượng vũ trang tỉnh. Hình thức bỏ phiếu là tổ chức cơ động thùng phiếu đến từng phòng cách ly để công dân bầu cử chứ không tổ chức điểm tập trung. Đơn vị đã bố trí 3 bảng niêm yết danh sách tiểu sử các ứng cử viên tại khu cách ly để các công dân theo dõi, nghiên cứu để bầu chọn. Đơn vị cũng đã thực hiện việc giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên qua loa phát thanh để cử tri theo dõi.

Khu cách ly tập trung ở doanh trại Ban CHQS TP.Quảng Ngãi, thuộc phường Trương Quang Trọng có 100 công dân và gần 20 người tham gia lực lượng phục vụ. Theo Chính trị viên Phó Ban CHQS TP.Quảng Ngãi, Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng, các cử tri ở khu cách ly đã được lập danh sách và sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử của phường. Lực lượng phụ trách khu cách ly đang khẩn trương hoàn thiện bảng niêm yết danh sách ứng cử viên để công dân theo dõi và thực hiện quyền bầu cử.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Võ Hùng Viễn thông tin: Chúng tôi đã lập danh sách nhân viên y tế và công dân còn thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2 đến ngày 23.5, với số lượng gần 70 người gửi Ủy ban Bầu cử xã Bình Hải (Bình Sơn); đồng thời sẽ cập nhật bổ sung danh sách cử tri đối với những công dân mới vào thực hiện cách ly cho Tổ bầu cử chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bầu cử, đảm bảo tất cả công dân thực hiện cách ly tập trung đều được thực hiện quyền bầu cử.

Sử dụng hòm phiếu lưu động

Theo Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trung tá Trần Thế Phan, để đảm bảo cho tất cả công dân đang thực hiện cách ly tập trung và lực lượng phục vụ tại các khu cách ly do quân đội quản lý được thực hiện quyền bầu cử, Bộ CHQS tỉnh đã và đang phối hợp với ủy ban bầu cử các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo các quy định và quy trình bầu cử, phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh) niêm yết danh sách ứng cử viên để công dân ở khu cách ly theo dõi, thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: X.Thiên

Công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đã và đang được các đơn vị chức năng và các tổ bầu cử khẩn trương chuẩn bị hoàn tất, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng theo luật định. Việc tổ chức bầu cử ở các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế đang thực hiện cách ly y tế điều trị Covid-19 đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh xây dựng phương án và hướng dẫn cụ thể để các tổ bầu cử triển khai thực hiện.

Theo đó, ủy ban bầu cử cấp xã nơi có cơ sở cách ly trên địa bàn bố trí và phân công tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến cơ sở này để cử tri bỏ phiếu; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện bầu cử. Cán bộ bầu cử trong trang phục phòng hộ chống dịch đầy đủ mang hòm phiếu đến để cử tri bỏ phiếu. Hòm phiếu, phiếu bầu, viết... đều được khử khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu. Bệnh viện tiến hành lấy mẫu và chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ tổ bầu cử trước và sau bầu cử. Cán bộ tổ bầu cử tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế...

P.LÝ - X.THIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202105/dam-bao-bau-cu-an-toan-o-khu-cach-ly-3057275/