Đảm bảo ANTT ở một huyện vùng cao

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Nam- Phó trưởng CAH Bắc Trà My, hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAH đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế và giao thông. Qua đó lực lượng CAH đã điều tra, làm rõ 11 vụ án, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

CAH Bắc Trà My đấu tranh với đối tượng Võ Đình Lập.

Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với CA các xã, thị trấn tiến hành rà soát, gọi 52 đối tượng thuộc diện quản lý và các đối tượng nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật để răn đe, nhắc nhở, làm cam kết không vi phạm pháp luật. Qua test nhanh đã phát hiện 15 đối tượng dương tính với chất ma túy nên lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 4 đối tượng nghiện nặng, số còn lại xử phạt hành chính, giao cho địa phương cùng gia đình quản lý cai nghiện.

Trên lĩnh vực ma túy, CAH Bắc Trà My tăng cường lực lượng trinh sát theo dõi các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Khuya ngày 7-1, một tổ trinh sát CAH bắt quả tang Võ Đình Lập (1974, trú xã Trà Sơn, H. Bắc Trà My) đang tàng trữ 2 gói giấy bên trong chứa 2,26g chất ma túy. Trước đó, 12 giờ ngày 21-12-2018, tại TT Trà My, trinh sát CAH khống chế, bắt giữ Nguyễn Trường Sa (1988, trú TT Trà My), thu giữ một gói heroin có trọng lượng 0,25g. Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Trường Sa, lực lượng CA phát hiện thêm hai gói heroin, tổng trọng lượng là 0,02 gam…

Song song với đó, lực lượng CAH Bắc Trà My phối hợp với CA các địa phương tăng cường công tác tuần tra đêm. Khuya ngày 26-12-2018, lực lượng tuần tra phát hiện một taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 10 đối tượng mang theo 8 con dao các loại; 3 thanh tuýp bằng kim loại... Các đối tượng khai nhận mang hung khí để chuẩn bị thanh toán ân oán cá nhân với một băng nhóm khác. Theo đó, CAH Bắc Trà My đã quyết định tịch thu công cụ, xử phạt hành chính 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 4-12-2018, tiếp nhận đơn tố giác của ông Lê Văn Cường (trú xã Tiên Hiệp, H. Bắc Trà My) về việc con trai Lê Quốc Định, 1994) chạy taxi về đến đường tránh Nam Quảng Nam thì bị tấn công gây thương tích 47%. Vào cuộc điều tra, lực lượng CA đã xác định thủ phạm là Nguyễn Quang Trường (1994, biệt danh Bí Đỏ). CAH Bắc Trà My đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trường về hành vi "Cố ý gây thương tích" và tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm về tình hình khai thác vận chuyển, buôn bán lâm khoáng sản, động vật hoang dã trái phép cũng được triển khai thường xuyên. Qua đó, ngày 6-1, Tổ tuần tra phát hiện, thu giữ 1,41m3 phách gỗ xoan đào thuộc nhóm VI tại thôn 1 (xã Trà Giang); bắt quả tang 1 đối tượng đang sử dụng công cụ kích điện bắt cá tại khu vực Sông Tranh…

"Sau thời gian ngắn triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, CAH Bắc Trà My đã thu được nhiều kết quả tích cực góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn trước và trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hiện nhiều vụ án đang trong quá trình tiếp tục đấu tranh, mở rộng", Thượng tá Nam thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_201753_dam-bao-antt-o-mot-huyen-vung-cao.aspx