Đảm bảo ANTT để người dân đón kỳ nghỉ lễ yên bình

Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng tại các điểm nóng để người dân TP được đón lễ 30-4 trong yên bình...

Tối 30-4, hàng ngàn người dân tại các nơi đổ dồn về các cung đường trên địa bàn quận 1, quận 2, Bình Thạnh và khu vực Công viên văn hóa Đầm Sen để chiêm ngưỡng những tràng pháo hoa trên bầu trời nhân kỷ niệm 44 năm ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019).

TP Hồ Chí Minh yên bình trong ngày 30-4

TP Hồ Chí Minh yên bình trong ngày 30-4

Cờ hoa tung bay trên đường phố

Du khách đi qua con đường trong ngày 30-4.

Một chung cư tại quận 1 trong ngày lễ 30-4

Với lượng người đổ dồn về các khu vực này đông nên ngay từ chiều 30-4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quân để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân được an toàn, thoải mái, vui chơi.

Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt-Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm nóng. Các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành (quận 4) phong tỏa đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; đường Tôn Đức Thắng (quận 1) ngăn đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; Đồng Khởi (quận 1) cấm từ Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng; Hải Triều (quận 1) ngăn đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; Hàm Nghi (quận 1) cấm đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng (quận 1) được phong tỏa để phục vụ người đi bộ xem pháo hoa.

Nhiều du khách hào hứng thăm quan TP Hồ CHí Minh trong ngày 30-4

Chủ động phòng chống tội phạm lợi dụng lượng người đi xem pháo hoa và vui chơi trong ngày 30-4, các tổ công tác 363, trinh sát, cảnh sát hình sự, CSCĐ đã có các phương án phòng tránh và đấu tranh ngăn ngừa với các đối tượng tội phạm, cướp giật, móc túi trên đường phố nên mặc dù người đông nhưng tình trạng tài sản bị mất trộm, bị cướp giật không đáng kể.

Tại các điểm vui chơi đông người các tổ công tác tham gia giữ an ninh trật tự

Người dân và du khách được đảm bảo một ngày lễ yên bình

Ngay trong ngày 30-4, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động như giải việt dã truyền thống trên đường Lê Duẩn (quận 1), đua thuyền trên kênh Rạch Đĩa, công viên Panorama (quận 7) và lễ hội hoa lan tại công viên Tao Đàn, đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP.HCM tại đường Lê Duẩn, hàng chục cán bộ chiến sĩ của các lực lượng Công an TP Hồ CHí Minh đã đội nắng đảm bảo an toàn cho người dân.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/ra-quan-de-nguoi-dan-don-le-30-4-trong-yen-binh-543164/