Đảm bảo ANTT các lễ hội đầu Xuân tại Thái Nguyên

Trong những ngày đầu xuân, lượng du khách đổ về các điểm vui chơi, giải trí, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thái Nguyên tham quan, trẩy hội tăng cao.

Để giữ gìn ANTT cho các hoạt động văn hóa, lễ hội, đảm bảo an toàn cho du khách thập phương, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra trên địa bàn.

Theo ghi nhận từ Ban tổ chức, trong 2 ngày diễn ra Lễ hội Lồng Tồng ATK, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên đã thu hút khoảng trên 40 nghìn du khách thập phương đến tham quan, trảy hội.

Công an huyện Định Hóa đảm bảo trật tự ATGT Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Công an huyện Định Hóa đảm bảo trật tự ATGT Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Lễ hội bao gồm các hoạt động: Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ cầu mùa dân tộc Tày và của dân tộc Sán Chay, Lễ cầu phúc của dân tộc Dao, Lễ hội Tịch điền, cắm trại, thi giã bánh dày, thi cấy, tung còn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, giao lưu thể thao, triển lãm ảnh và giao lưu dân ca dân tộc, trò chơi dân gian...

Để đảm bảo ANTT, an toàn cho Lễ hội và du khách thập phương, Công an huyện Định Hóa đã xây dựng phương án, tăng cường phương tiện, thiết bị và huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sỹ gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông-trật tự, lực lượng An ninh, Công an xã nắm chắc tình hình địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự lễ hội.

Thiếu tá Hạc Sơn Linh, Phó trưởng Công an huyện Định Hóa cho biết: “Chúng tôi đã thành lập 18 tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, đảm bảo ANTT trong và ngoài khu vực diễn ra lễ hội. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho du khách và đại biểu, chúng tôi tập trung đấu tranh quyết liệt với số đối tượng xấu lợi dụng hoạt động lễ hội để gây rối trật tự công cộng, móc túi, trộm cắp tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; yêu cầu cán bộ, chiến sỹ tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng, chống vi phạm về môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Thời gian này, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, lễ, hội mừng Đảng, mừng xuân, nổi bật như Lễ hội đền Đuổm, huyện Phú Lương; Lễ hội Núi Văn - Núi Võ, huyện Đại Từ; Lễ hội Đình – Đền – Chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình...

Tại các địa điểm diễn ra hoạt động vui chơi, giải trí, lễ, hội, lực lượng Công an chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi móc túi, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, các trò chơi mang tính cờ bạc trá hình biến tướng, hoạt động mê tín dị đoan, buôn bán, lưu hành văn hóa phẩm, các ấn phẩm trái phép; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, ùn tắc giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: Dịch vụ karaoke, nhà hàng, khách sạn; yêu cầu các chủ hộ kinh doanh cam kết không bán đồ chơi có tính bạo lực, không chèo kéo khách, không ép giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời với công tác bảo vệ Lễ hội, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chỉ tính riêng trong 9 ngày Tết (từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tháng Giêng), lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra làm rõ 14 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng về ma túy; 5 vụ, 52 đối tượng đánh bạc; 5 vụ, 8 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, 9 vụ, 9 đối tượng đốt pháo; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với Tết năm 2018; tình hình an ninh chính trị ổn định, giữ vững.

Đến thời điểm này, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Qua đó góp phần vào sự thành công chung của các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu văn hóa, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và du khách thập phương.

Triệu Huấn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/luc-luong-cong-an-dam-bao-antt-cac-le-hoi-dau-xuan-533098/