Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW 2

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 Đông Anh có khoảng trên 800 người gồm các y, bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang bị cách ly y tế vì dịch COVID-19.

Sáng 9/5, việc tiếp nhận nhu yếu phẩm của UBND TP Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm gửi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW 2 (cơ sở Đông Anh) được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định phòng dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kim Chung, Công an huyện Đông Anh (Công an TP Hà Nội) phối hợp với dân quân, đoàn viên, thanh niên bảo vệ nghiêm ngặt 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 quanh bệnh viện.

Toàn cảnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW 2 cơ sở Đông Anh.

Toàn cảnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW 2 cơ sở Đông Anh.

Thỉnh thoảng có một số xe ô tô chở lương thực, nhu yếu phẩm… từ bên ngoài vào, được tổ công tác ở chốt trực xác minh và phun khử khuẩn. Xung quanh nhà dân gần khu vực bệnh viện, các quán hàng ăn đều đã đóng cửa.

Thiếu tá Đào Mạnh Hà, Trưởng Công an xã Kim Chung cho biết, do bệnh viện nằm trên tuyến đường trọng điểm về giao thông, mật độ dân cư đông, nên các tổ công tác đã được huy động để yêu cầu người dân chấp hành cách ly.

Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 được lập trên tuyến đường chính dẫn vào bệnh viện.

Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết, Công an huyện đã xây dựng và triển khai 4 phương án để đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa, cách ly y tế tại bệnh viện; khu tập thể ga Cổ Loa, khu Trung xã Việt Hùng; thôn Đìa, xã Nam Hồng; xóm 2, thôn Bắc, xã Kim Nỗ và các phương án đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn huyện.

Hiện, Công an huyện Đông Anh tham gia ở hầu hết các chốt cách ly y tế (với 726 chốt, bao gồm cả chốt cách ly y tế và kiểm soát y tế) trên địa bàn; hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động ưu tiên cho công tác chống dịch. Trong đó, huy động 58 đồng chí Công an chính quy, 236 Công an bán chuyên trách tham gia (có 17 chốt phong tỏa, cách ly y tế bố trí Công an chính quy trực 24/24 giờ).

Công tác khử trùng bệnh viện được tiến hành ngay sau khi phát hiện ca dương tính COVID-19.

Việc tiếp nhận lương thực, thực phẩm tại bệnh viện được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ngoại 4 chốt chính xung quanh bệnh viện, còn có 5 chốt khác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Khu vực bệnh viện được lập rào chắn nghiêm ngặt, đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 Đông Anh có khoảng trên 800 người, gồm các y, bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang bị cách ly y tế trong bệnh viện không được ra ngoài.

Công an huyện Đông Anh đã thành lập 5 tổ cơ động tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm và kiểm tra phát hiện, xử lý các vi phạm về công tác phòng, chống dịch... Công an huyện đã phát hiện, xử lý 96 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền gần 200 triệu đồng; đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh không bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Chùm ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh-360/dam-bao-an-toan-tuyet-doi-tai-benh-vien-benh-nhiet-doi-tw-2-20210509103710661.htm