Đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống cảng biển khi bão số 2 vào đất liền

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, thực hiện nghiêm công điện của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, BĐBP Thanh Hóa tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn bà con ngư dân phòng, chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Hải Chuyền

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Hải Chuyền

Đơn vị đã kiểm đếm, giữ liên lạc được với các chủ phương tiện gồm 881 phương tiện/3762 lao động. Trong đó có 16 phương tiện/166 lao động, đang neo đậu tại Quảng Ninh, 6 phương tiện/70 lao động, neo đậu tại bến 865 phương tiện/3596 lao động.

Ngay trong sáng nay 2-8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã trực tiếp kiểm tra tình hình neo đậu phương tiện nghề cá tại vụng Nghi Sơn, khu vực hạ lưu cầu Yên Hòa, cảng cá Hải Bình. Chỉ đạo các đội, trạm, tổ công tác thường trực quân số tại cảng và âu thuyền để hướng dẫn, bố trí sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự, tích cực giúp đỡ ngư dân chằng chống, neo, buộc tàu thuyền nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn tuyên truyền về bão số 2. Ảnh: Hải Chuyền

Cùng với đó đơn vị chỉ đạo các Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng cần tăng cường hơn nữa công tác an toàn, an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống cảng biển đơn vị phụ trách, đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần nâng cao sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng, chống bão số 2. Ảnh: Hải Chuyền

Hải Chuyền

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dam-bao-an-toan-tuyet-doi-he-thong-cang-bien-khi-bao-so-2-vao-dat-lien-post431657.html