Đảm bảo an toàn tại cơ sở cai nghiện Ninh Bình dịp Tết Nguyên đán

Hiện nay, Cơ sở cai nghiện Ninh Bình đang quản lý 251 học viên. Mặc dù số lượng học viên đông, có tính chất phức tạp, song nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý nên tình hình an ninh trật tự ở Cơ sở thời điểm trước, trong và sau Tết được giữ vững. Các học viên được đón Tết an toàn, vui tươi.

Vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tâm lý củacác đối tượng diễn biến rất phức tạp, nhiều học viên có tâm lý bỏ trốn vàonhững ngày giáp Tết. Trước thực trạng đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vàthành phố Tam Điệp- địa bàn đứng chân đã chỉ đạo Cơ sở cai nghiện làm tốt côngtác quản lý, cai nghiện giáo dục phục hồi và lao động trị liệu cho học viên cainghiện; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, chủ động đối phó kịp thời,hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Cơ sở cai nghiện cũng chủ độngxây dựng các tình huống giả định như: tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tậpthể, chống đối cán bộ; tình huống đối tượng từ bên ngoài vào cơ sở gây rối,tiếp tay đồ cấm hoặc các thanh niên quá khích, gia đình học viên đến gặp… từ đóchủ động có biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời. Mặc khác, cơ sở phối hợp với lựclượng chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, ổnđịnh tâm lý, tư tưởng cho học viên.

Bên cạnh đó, cơ sở cũng phân công cán bộtuần tra, trực 24/24 giờ. Vào những ngày Tết, quân số trực Tết của Cơ sở là 75%vào ca ban ngày, ban đêm là 50%, các lực lượng khác ở vào thế sẵn sàng làmnhiệm vụ khi được triệu tập đột xuất nhằm kịp thời ứng phó với các tình huốngmất trật tự tại cơ sở, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết kịp thơìmọi bức xúc của học viên, ngăn chặn và xử lý nghiêm những học viên vi phạm nôịquy…

Đồng chí Lê Tiến Đạt,Giám đốc Cơ sở cai nghiện Ninh Bình cho biết, trong số các học viên cai nghiện,có những người xuất thân từ gia đình khá giả, được học hành đến nơi đến chốn, thậmchí có một công việc đáng mơ ước, song chỉ vì những sai lầm của tuổi trẻ mà họphải trả giá bằng những năm tháng sống lệ thuộc vào ma túy.

Bước chân vào cơ sởcai nghiện, ban đầu các đối tượng đều cảm thấy khó chịu khi phải tuân thủ nhữngkỷ luật khắt khe trong sinh hoạt và trong quy trình cắt cơn, giải độc, phục hôìsức khỏe… nên có những đối tượng tỏ ra chống đối, thậm chí tìm mọi cách để đôíphó. Gặp những trường hợp ấy, thì sự gần gũi, tin tưởng và cảm thông của cáccán bộ quản lý sẽ trở nguồn động viên lớn để các đối tượng hợp tác trong quátrình trị liệu.

Đặc biệt, mỗi khi Tếtđến Xuân về là thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra các vụ kích động do tâm lý họcviên muốn trốn cơ sở để về với gia đình. Vì vậy, bên cạnh tăng cường hoạt độngquản lý, cán bộ, nhân viên cơ sở luôn nỗ lực để mang lại cho học viên một cáiTết đầm ấm, sum vầy.

Theo đó, công tác tổ chức vui đón Tết cho học viên đượcchuẩn bị từ rất sớm, từ việc cho học viên trực tiếp tham gia sửa sang, sơn quétvôi ve đến việc cắt, tỉa cây cảnh, trồng thêm đào, quất cho khuôn viên cơ sởthêm sắc xuân ... đến việc tổ chức cho các gia đình đến thăm, động viên các họcviên. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác cũng được tổ chức kháđa dạng, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các học viên.

Ngay từ ngày 28 Tết,cơ sở đã tổ chức thi đấu vòng loại môn bóng chuyền, tối 30 Tết thi bày và chấmmâm ngũ quả. Ngày mùng 1 Tết, tổ chức cho học viên tham gia các trò chơi dângian như: nhảy bao bố, kéo co, thi đấu cờ người, hái hoa dân chủ, bít mắt bắtlợn… những hoạt động đó giúp các học viên thêm gần gũi, đoàn kết với nhau hơn,cùng nhau phấn đấu vượt qua cám dỗ của ma túy để sớm trở về đoàn tụ với giađình.

Tính riêng trong năm 2018, cơ sở đã tiếp nhận và tổ chức cắt cơn giải độccho trên 100 học viên an toàn, không có tai biến, đạt tỷ lệ 100%. Sau cắt cơn,100% đối tượng sức khỏe được phục hồi và tăng cân.

Trong tổng số 251 học viêncai nghiện, có 10% đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS, 5% trong số đó mắc các bệnhtruyền nhiễm khác như Lao, phổi…Các đối tượng này nhận được sự quan tâm, chămsóc đặc biệt của các nhân viên y tế, vì vậy, sức khỏe và tâm lý ổn định yên tâmđiều trị.

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iam-bao-an-toan-tai-co-so-cai-nghien-ninh-binh-dip-tet-nguyen-dan-20190215103051749p3c24.htm