Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Chương Mỹ đã có công văn về việc tuyên truyền, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với cơ sở và hộ gia đình trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, Công an huyện Chương Mỹ đề nghị Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp, chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở và hộ gia đình trong dịp tết với nhiều nội dung.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy dịp tết Nguyên đán. (Ảnh: Vũ Liên).

Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy dịp tết Nguyên đán. (Ảnh: Vũ Liên).

Trong đó, tập trung tuyên tuyền, vận động các cơ sở và hộ gia đình cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt: Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị nung nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt phải có người trông coi. Không đốt vàng mã trong nhà ở, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, trên vỉa hè, các tuyến phố, nơi tập trung đông người và phương tiện tham gia giao thông qua lại.

Đặc biệt, trong quá trình hàn cắt kim loại phai che chắn bằng vật liệu không cháy hoặc di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt ít nhất 10m; ban thờ phải cách xa vật liệu dễ cháy ít nhất 0,75m, chân đèn, nến, bát hương đặt chắc chắn trên vật liệu không cháy cách xa các đồ thờ ít nhất 0,2m. Bát hương phải thường xuyên rút chân hương... tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, khi đi ngủ hoặc khi ra khỏi nhà; đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như báo cháy tự động, báo rò rỉ khí gas.

Đồng thời, tuyên truyền cho người dân cần chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như: Nước, chăn chiên, bình chữa cháy sách tay để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị phương tiện phá dỡ để mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra, dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, sân thượng...

Cùng đó, Công an huyện Chương Mỹ cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn trọng điểm, cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao như các kho, bãi chứa hàng hóa, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; các khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mai, chợ, siêu thị; nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tập trung đông người...

Chủ động rà soát, củng cố phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tham gia. Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực, ứng trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dam-bao-an-toan-phong-chay-chua-chay-dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-86938.html