Đảm bảo an toàn Lễ hội hoa Tam giác mạch

Hằng năm, trong những ngày diễn ra Lễ hội hoa Tam giác mạch tại Hà Giang, thường lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng đột biến tại tuyến quốc lộ 4C.

Do vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được thông suốt, Công an huyện Đồng Văn đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng các phương án để người dân và du khách tới đây có một mùa Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 3 thành công.

Nằm cách thành phố Hà Giang 132km theo đường quốc lộ 4C, cao nguyên đá Đồng Văn là một vùng núi đá hiểm trở, hùng vĩ ở cực Bắc với cảnh đẹp tráng lệ. Chúng tôi có mặt tại huyện Đồng Văn trước ngày chính thức khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch hơn một tuần nhưng tại nơi sắp diễn ra các hoạt động chính này lượng khách du lịch không ngừng tăng, đổ về đây mỗi ngày một đông.

Theo người dân nơi đây, cứ vào dịp cuối thu, khi cao nguyên bắt đầu se lạnh, khi những loài hoa khác đã dần phai sắc là lúc loài hoa này thường nở rộ. Hoa ban đầu có màu trắng, sau đó hồng dần lên rồi sẫm lại thành đỏ, tím. Thời điểm này, hoa Tam giác mạch nở rộ trên khắp những triền núi, sườn đồi, dưới thung lũng, trải dài trên những cung đường qua các vùng cao nguyên đá…

Gặp chúng tôi sau khi vừa xuống các khu vực trọng điểm để kiểm tra tình hình trở về, Thượng tá Dương Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Đồng Văn chia sẻ: Đây là lần thứ 3, Lễ hội hoa Tam giác mạch được tổ chức tại huyện Đồng Văn.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an huyện Đồng Văn tuyên truyền, hướng dẫn du khách.

Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ và xảy ra TNGT tại các điểm đen, nhất là điểm du lịch, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tăng cường lực lượng cùng các Công an các huyện, lực lượng Công an các xã tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm du lịch trên toàn tuyến quốc lộ 4C và khu vực đi Cột cờ Lũng Cú.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các khu du lịch, tuyến đường thường xảy ra ách tắc giao thông, ký cam kết không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường…

Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa Lễ hội hoa Tam giác mạch, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã lắp đặt hệ thống gương cầu lồi tại các điểm cua tay áo khuất tầm nhìn, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Mèo Vạc và Đồng Văn.

Ngoài việc lắp đặt hệ thống gương cầu lồi, đơn vị còn triển khai vá ổ gà, đắp phụ lề đường bằng đá răm thải, cạp mở rộng mặt đường trên nhiều đoạn, tuyến đường trên khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn với mục tiêu đảm bảo giao thông cho khách du lịch trong và ngoài nước lên với Cao nguyên đá Đồng Văn được thuận lợi nhất, làm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra…

Trước lưu lượng khách du lịch đổ về đây đông, khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn về các bãi đỗ, trông gửi xe, Thiếu tá Nguyễn Văn Chí, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đồng Văn chia sẻ: “Tại các điểm du lịch, số lượng khách đến tham quan vào những giờ cao điểm dao động từ 6.000 - 7.000 lượt người với khoảng trên 600 xe ôtô, xe máy. Tuy lượng phương tiện nhiều nhưng mọi thứ nằm trong sự tính toán, hiện đơn vị đã có sự phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn trong việc sử dụng các khu vực như sân bãi các cơ quan, trường học… làm nơi trông giữ xe. Việc giá vé trông giữ xe cũng được các đơn vị quản lý thống nhất, quy định rõ ràng nên sẽ không có trường hợp mỗi nơi một giá, cũng như các bãi tự phát, chặt chém du khách...”.

Anh Nguyễn Tiến Long, một tài xế ôtô hằng năm vẫn đưa các nhóm khách du lịch nước ngoài lên đây chia sẻ sự hài lòng khi nhận được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an huyện Đồng Văn, đồng thời khẳng định sự chu đáo, tận tình đó đã giúp anh có chuyến hành trình chở khách an toàn.

“Với việc tăng cường các cán bộ, chiến sĩ đến các huyện Cao nguyên đá của Công an tỉnh đã giúp cho việc xử lý các tình huống giao thông khá tốt. Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, tại các điểm dừng chân trên tuyến quốc lộ 4C còn có các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn du khách về lộ trình, đường đi và những tình huống xử lý khi lưu thông trên các con đường đèo dốc, cho cả những du khách di chuyển bằng xe máy khi lần đầu họ đến với Hà Giang…” – anh Long bày tỏ trước sự chu đáo, tận tình của Cảnh sát giao thông ở đây.

Trong những năm gần đây, hoa Tam giác mạch của Hà Giang đã trở thành điểm đến thu hút du khách. Người dân nơi đây làm du lịch một cách bài bản hơn, chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành cùng phối hợp tạo ra sản phẩm đặc sắc nhằm phát huy tiềm năng lợi thế du lịch, cải thiện kinh tế cho người dân vùng cao nguyên đá.

Với chủ đề “Bản tình ca từ đá”, năm nay Hà Giang hứa hẹn sẽ đem đến một mùa lễ hội tuyệt vời, đầy hấp dẫn và những hoạt động đặc sắc được tổ chức tại Cao nguyên đá như: Hoạt động bay dù trên thảm hoa tam giác mạch, hòa nhạc dưới chân Cột cờ Lũng Cú, trải nghiệm ẩm thực bít tết thịt bò trên cao nguyên đá…

Với sự vào cuộc chủ động từ rất sớm của Công an tỉnh nói chung và Công an huyện Đồng Văn nói riêng, mùa Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2017 sẽ đem lại những ấn tượng tốt với du khách.

Thảo Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-toan-le-hoi-hoa-tam-giac-mach-467536/