Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Cảng Đa Phúc (nằm trên địa bàn xã Thuận Thành, T.X Phổ Yên) hiện có 12 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động. Đây là cảng đường thủy duy nhất trên địa bàn tỉnh nên lưu lượng các phương tiện vận tải ra, vào khá lớn. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện trong quá trình vận hành, Trạm Quản lý đường thủy Đa Phúc đã triển khai nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố xảy ra.

Chủ các phương tiện tàu, thuyền hoạt động tại cảng Đa Phúc thường xuyên được tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa thông qua hình thức phát tờ rơi.

Chủ các phương tiện tàu, thuyền hoạt động tại cảng Đa Phúc thường xuyên được tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa thông qua hình thức phát tờ rơi.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Trạm Trưởng Trạm Quản lý đường thủy Đa Phúc cho biết: Với 2 tuyến vận tải quan trọng, một nối với Hải Phòng và một nối với Hòn Gai (Quảng Ninh), cảng Đa Phúc được xem là điểm trung chuyển, lưu thông hàng hóa quan trọng của tỉnh. Để hoạt động tại cảng đi vào nền nếp, thời gian qua, Trạm đã làm tốt quy trình kiểm tra, làm thủ tục cho phương tiện vào, rời cảng, bến an toàn theo quy định; thông báo kịp thời tình hình luồng lạch, khí hậu thủy văn cho các chủ phương tiện. Trạm cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ), chính quyền các địa phương thường xuyên tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ, giúp người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia, chấp hành tốt các quy định.

Cùng với đó, đơn vị đã bố trí lực lượng gồm 5 cán bộ, trực tiếp tham gia việc rà soát thực địa, phân luồng giao thông, đặc biệt là vào thời điểm các bến bãi thực hiện bốc, dỡ hàng hóa. Anh Nguyễn Tuấn Vũ, cán bộ điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại cảng Đa Phúc cho biết: Khác với giao thông đường bộ, những chướng ngại vật, khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông đối với đường thủy không dễ dàng nhìn thấy. Do vậy, cùng với việc thông báo kịp thời tình hình luồng lạch, khí hậu thủy văn cho các chủ phương tiện, hằng ngày, chúng tôi chia làm 2 ca, thực hiện tuần tra dọc tuyến sông để kịp thời phát hiện những khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Song song với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, Trạm cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra các loại giấy phép bắt buộc để tàu, thuyền hoạt động, hóa đơn hàng hóa và các chứng chỉ của thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu. Đồng thời, tuyên truyền nhắc nhở các tàu neo đậu đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn đường thủy trong suốt quá trình bốc, xếp hàng hóa.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, tình hình giao thông tại cảng Đa Phúc thời gian qua cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong năm 2020, Trạm Quản lý đường thủy Đa Phúc đã làm thủ tục cho hơn 2.250 lượt phương tiện; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra trên 50 lượt bến bãi, phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm với các lỗi: Chở quá tải trọng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông...

Phương Huy

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/giao-thong/dam-bao-an-toan-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-282179-103.html