Đảm bảo an toàn cho người dân vui đón Giáng sinh

Tối 24-12, hàng giáo dân và du khách tập trung về các con đường dẫn vào các nhà thờ, xóm đạo ở các phường Tân Mai, Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa… trên địa bàn TP.Biên Hòa để vui đón Giáng sinh.

Giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua khu vực cầu Săn Máu hướng về Công viên 30-4 (phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) ùn tắc trong tối 24-12.

Giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua khu vực cầu Săn Máu hướng về Công viên 30-4 (phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) ùn tắc trong tối 24-12.

Thời điểm từ 18 giờ, trên các tuyến phố trung tâm TP.Biên Hòa như: Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Tân Biên, Tân Hòa)… người và phương tiện giao thông đã tập trung đông đúc. Càng về khuya, lượng phương tiện càng tăng cao, các ngã đường dẫn về trung tâm thành phố, các xóm đạo nhộn nhịp du khách đến vui chơi, tham quan.

Từ 20 giờ trở đi, không khí ở những khu vực trên trở nên sôi động hơn. Trên đường Phạm Văn Thuận và Nguyễn Ái Quốc, một số đoạn đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Hàng ngàn phương tiện chủ yếu là xe máy phải xếp hàng dài, chen chúc nhau di chuyển. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe cục bộ này chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút, sau đó giao thông tại khu vực này trở lại bình thường.

Trên đường Phạm Văn Thuận đoạn trước khu vực Giáo xứ Tân Mai, phường Tân Mai giao thông cũng xảy ra tình trạng ùn tắc.

Để mọi người dân đón đêm Giáng sinh vui vẻ, an toàn, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan huy động lực lượng tham gia nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trên các tuyến đường, tại một số địa bàn trọng điểm thu hút đông đảo người dân, lực lượng chức năng đã lập chốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng giao thông, chống ùn tắc và đua xe trái phép.

Các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui chơi Giáng sinh an lành. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại khu vực cầu Săn Máu.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân khi đến các địa điểm vui chơi, nơi diễn ra sự kiện Giáng sinh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông: không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, phải đội mũ bảo hiểm, không điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu… gây mất an toàn giao thông.

Tin, ảnh: Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/dam-bao-an-toan-cho-nguoi-dan-vui-don-giang-sinh-2980159/