Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng lũ bão

Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai khu vực miền Trung, Tây Nguyên... là nhiệm vụ luôn được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, tổ chức xã hội quan tâm để người dân sớm có cuộc sống ổn định.

Tiếp tục hỗ trợ gạo và tạo sinh kế cho người dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1991/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ với hơn 3.592 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi.

Phát gạo cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Bộ LĐTBXH

Phát gạo cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Bộ LĐTBXH

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh có văn bản gửi các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Trước đó, vào cuối tháng 10, tỉnh Quảng Bình được xuất cấp 2.500 tấn; tỉnh Quảng Trị 2.000 tấn; tỉnh Thừa Thiên Huế 1.000 tấn và tỉnh Quảng Nam 1.000 tấn…. Chia sẻ vấn đề này tại hội nghị trực tuyến về giảm nghèo mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ người dân miền Trung năm 2020: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp 1.250 tỷ đồng và gần 20.000 tấn gạo, hỗ trợ nhiều thiết bị cứu hộ cứu nạn, nhu yếu phẩm cho người dân. Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành chức năng, nhân dân cả nước đã quyên góp hơn 1.000 tỷ đồng, hàng triệu tấn hàng hóa cho nhân dân vùng bị bão lũ.

Liên quan tới ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng. Gần 13 triệu người dân, người lao động và gần 30 nghìn hộ kinh doanh được hỗ trợ với tổng kinh phí 12,7 nghìn tỷ đồng, trong đó, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo đều đã được thụ hưởng đầy đủ.

Cộng đồng chung sức

Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết: “Qua diễn biến tình hình thiên tai, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các tỉnh để tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của người dân để kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành chức năng để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết”.

Đoàn công tác BHXH trao tặng quà và hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tại Đà Nẵng. Ảnh: XC

Ông Nguyễn Văn Hồi cũng cho biết, để trợ giúp người dân kịp thời, Bộ LĐ-TB&XH cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các địa phương bị ảnh hưởng mưa, lũ để nắm thông tin về diễn biến thiệt hại và công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả. Đồng thời, chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH các tỉnh miền Trung nắm chắc tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho người dân, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói.

“Chúng tôi rà soát, nắm chắc tình hình thiếu đói lương thực, thực phẩm, những gia đình mà mất nhà, nhà sập, nhà trôi để có thống kê và lập danh sách để hỗ trợ sau khi nước rút. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành khác để hỗ trợ các nhu cầu an sinh xã hội, thiết yếu, bảo đảm không để người dân nào bị đói, không để người dân nào không có nhà ở, không để người dân nào bị thiếu lương thực, thực phẩm”, ông Nguyễn Văn Hồi cho hay.

Hướng về miền Trung, nhiều bộ ngành, đoàn thể đã tổ chức các đoàn đến tận nơi hỗ trợ. Đơn cử như trong tháng 11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức 5 đoàn công tác vào miền Trung, Tây Nguyên trao tặng 2.500 thẻ BHYT và đến thăm trực tiếp một số hộ dân bị thiệt hại do lũ bão trao tặng quà, hỗ trợ kinh phí tu sửa nhà…

Bên cạnh đó, để đảm bảo cuộc sống an sinh người dân còn có sự chung tay của nhiều tổ chức, xã hội, cá nhân. Đầu tháng 12, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH,Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) đã trao cho Bộ LĐTBXH khoản đóng góp của UNHCR trị giá 30.000 USD (tương ứng 700.000.000 đồng) để hỗ trợ 5 xã của tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của đợt bão lụt vừa qua. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế dự đánh giá cao sự hỗ trợ của UNHCR; đồng thời cho biết, số tiền này để hỗ trợ sinh kế như: Mua bê, nghé và lợn giống cho những gia đình chịu ảnh hưởng của bão lụt tại tỉnh Hà Tĩnh, các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn; đặc biệt ưu tiên đối tượng người có công, các hộ nghèo, cận nghèo và hộ bảo trợ xã hội. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận khoản đóng góp này và phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương để triển khai việc hỗ trợ cho các hộ dân.

Nhiều, tổ chức, đơn vị cũng đã trực tiếp tới các tỉnh miền Trung để trao quà, hỗ trợ người dân. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, Câu lạc bộ Công tác Xã hội Chuyến xe yêu thương và các đối đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương - Vì miền Trung thân yêu” vào tháng 11/2020 và trao phần quà tại các địa điểm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đoàn đã tặng 100.000 cuốn vở viết; trao 100 suất học bổng; 10 máy lọc nước và tặng quà, tiền hỗ trợ trực tiếp với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Ông Mạc Quốc Anh Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội cho biết “Chúng tôi muốn kết nối những tấm lòng đến với những tấm lòng để chúng ta sẻ chia những khó khăn, bất hạnh của tất cả mọi người ở miền Trung. Bằng những món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa gửi đến đồng bào miền Trung thân yêu, hy vọng rằng bà con vùng lũ sớm khắc phục được hậu quả để ổn định cuộc sống”.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cho biết; trong thời gian qua, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ qua MTTQ. Mới đây, MTTQ Việt Nam cũng đã trao 80 tỷ đồng cho các tỉnh để hỗ trợ người dân tạo sinh kế, làm lại nhà ổn định cuộc sống sau thiên tai tại miền Trung. Hỗ trợ của cả cộng đồng cugf nguồn lực của Nhà nước sẽ giúp người dân vượt qua khó khăn và không bị tái nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

XM/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dam-bao-an-sinh-xa-hoi-on-dinh-doi-song-nguoi-dan-vung-bi-anh-huong-lu-bao-20201214121632534.htm