Đảm bảo an ninh tôn giáo

Quảng Ninh hiện có 4 tôn giáo được phép hoạt động và có tổ chức, với khoảng 200.000 tín đồ, chiếm gần 16% dân số toàn tỉnh. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xử lý linh hoạt, hiệu quả của Công an tỉnh, những năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ việc phức tạp, mất ANTT trong tôn giáo, 'điểm nóng' trong vùng giáo...

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các chức sắc, chức việc, giáo dân công giáo tiêu biểu giai đoạn 2018-2019.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các chức sắc, chức việc, giáo dân công giáo tiêu biểu giai đoạn 2018-2019.

Đảm bảo an ninh tôn giáo được xác định là một trong những mặt công tác trọng tâm, thường xuyên, được Công an tỉnh và các ngành, các cấp quan tâm, nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số cơ sở tôn giáo chấp hành chưa nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo, quy hoạch, xây dựng, tu sửa cơ sở thờ tự; một số trường hợp lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, hành nghề mê tín dị đoan nhằm trục lợi cá nhân. Bên ngoài, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, kêu gọi quần chúng tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động gây mất ANTT…

Trước thực trạng đó, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh, với sự nỗ lực không ngừng, đã luôn chủ động nắm vững và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan xử lý tình hình một cách tốt nhất, chủ động giải tỏa kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo ngay từ cơ sở.

Xác định tôn giáo là vấn đề tư tưởng, là tình cảm, niềm tin của quần chúng tín đồ nên công tác tuyên truyền, vận động được Phòng An ninh đối nội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong đó, tập trung tranh thủ đội ngũ chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách pháp luật, tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc tới đồng bào các tôn giáo.

Phòng An ninh đối nội đưa các đại biểu tăng, ni, phật tử tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến lán Nà Nưa - Tuyên Quang, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc để thực hiện công tác vận động, tuyên truyền.

10 năm nay, Phòng An ninh đối nội đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức 20 hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc và tín đồ tiêu biểu đạo Công giáo và Phật giáo có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác này được duy trì 2 năm/lần, nhằm động viên, khích lệ họ tham gia tích cực hơn nữa vào các phong trào do lực lượng công an phát động.

Từ năm 2002 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 15 cuộc giao lưu, gặp mặt trước dịp Lễ Giáng sinh hằng năm giữa lực lượng an ninh với các linh mục trên địa bàn tỉnh, hiện vẫn duy trì và phát huy tốt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh với sự tham mưu của Phòng An ninh đối nội đã chủ động phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp, các ban, ngành liên quan thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, tổ chức đối thoại với các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo. Đây chính là cơ hội để tăng cường quan hệ gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, xóa dần những định kiến, ngăn cách; hướng các chức sắc, tín đồ thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Không những thế, đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tín đồ tôn giáo về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo… Từ đó, các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo sẽ có trách nhiệm trong việc định hướng quần chúng tín đồ các tôn giáo tuân thủ pháp luật, “sống tốt đời đẹp đạo”.

Từ năm 2014 đến nay, lực lượng công an đã tham mưu xử lý, giải quyết 11 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong tôn giáo; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý 56 vụ hoạt động tôn giáo trái pháp luật, 28 vụ xây dựng trái phép, vượt phép, ý đồ “biến gia thành tự”, 32 vụ việc hoạt động, hiện tượng liên quan ANTT.

Công an tỉnh đã đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 74 vụ việc/819 người tham gia hoạt động tụ tập, tuyên truyền, phát tán tài liệu pháp luân công, thu giữ trên 4.500 tài liệu liên quan.

Thiếu tá Thân Vũ Hải Ninh, Phó trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh, cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu trong xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để phần tử xấu, thế lực thù địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc chính quyền can thiệp, “đàn áp” tôn giáo. Nếu xảy ra các vụ việc liên quan đến tôn giáo, sẽ giải quyết nhanh chóng, triệt để, không để kéo dài, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/cong-an-quang-ninh-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-dam-bao-an-ninh-ton-giao-2485733/