Đảm bảo an ninh cho các hoạt động quan trọng

Trong quý III năm 2018 các đơn vị Công an TP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những công trình trọng điểm và trên 500 lượt sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Công an TP tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật về phòng chống, tội phạm, khuyến khích người dân phát hiện, cung cấp thông tin tội phạm cho lực lượng Công an; tiếp tục duy trì các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông phức tạp, các khu vực thường xuyên xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, các khu vực giáp ranh đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu, các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô (Ảnh: ANTĐ)

Chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới Word cup 2018; tiếp tục triển khai tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm ban đêm theo Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an Thành phố.

Tăng cường tuần tra mật phục phòng chống các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp móc túi tại các địa bàn công cộng; tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và quét vét “cò mồi” tại các bến xe, nhà ga, sân bay…

Việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các lại tội phạm đạt được nhiều kết quả khả quan, như điều tra khám phá 1.209 vụ, 2.108 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, đạt tỷ lệ 83,4%; điều tra khám phá 16 vụ trọng án, đạt 94,1 %.

Triệt phá 326 ổ nhóm phạm pháp hình sự, bắt 887 đối tượng; triệt phá 189 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 896 đối tượng. Tội phạm trên lĩnh vực công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, môi trường, công nghệ cao đã được kéo giảm, xử lý nhiều đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố; Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc Công an TP và cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố không để xảy ra ùn tắc giao thông nhiệm trọng kéo dài, phục vụ nhân dân đi lại thông suốt.a

PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dam-bao-an-ninh-cho-cac-hoat-dong-quan-trong-81055.html