Đảm bảo an ninh, an toàn giao thông khu vực hầm Hải Vân

Ngày 28/3, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) tặng giấy khen đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho tập thể cán bộ, người lao động làm việc tại Trạm thu phí (TTP) hầm Hải Vân và cá nhân ông Lương Hải, thành viên của TTP, sau khi phối hợp với lực lượng Công an bắt nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, chiều 14/3, Trần Hải Hồ Nam (SN 1996, trú xã Thủy Bằng, TP Huế) mượn xe máy BKS 37P1-21367 của Hoàng Đình Thái (SN 2000, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rồi chiếm đoạt.

Sau khi báo sự việc cho Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, trưa 15/3, Thái cùng Trần Hoàng Vĩ (SN 2000) nghĩ ra kế hoạch giả trúng thưởng của Shopee để gặp và bắt giữ Nam giao cho Công an xử lý. Vĩ nhắn tin cho Nam và được Nam hẹn gặp tại TP Huế. Thái rủ thêm Trần Quang Nhật (SN 1997) và Đào Quang Ngọc (SN 1988), đều trú tại TP Đà Nẵng, đi cùng. Thái và Vĩ thuê xe ôtô BKS 43A-41206 chở Nhật và Ngọc đi từ Đà Nẵng ra Huế và ngồi đợi Nam tại 15 Đinh Tiên Hoàng (TP Huế).

Trạm thu phí Bắc Hải Vân phối hợp bắt nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

Trạm thu phí Bắc Hải Vân phối hợp bắt nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

Khi Nam đi taxi đến, Vĩ cùng các đối tượng xông ra đánh đập và khống chế trói Nam đưa lên xe ôtô chở vào Đà Nẵng với mục đích giao cho Công an xử lý. Tuy nhiên, trên đường đi, đến TTP Bắc Hải Vân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) thì bị lực lượng Công an thị trấn Lăng Cô, nhân viên Đội An ninh, điều hành TTP Bắc Hải Vân phối hợp bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, các đối tượng Thái, Vĩ, Nhật và Ngọc đánh đập khống chế, bắt giữ Nam là có dấu hiệu tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Ngoài vụ phối hợp bắt giữ nói trên, TTP Hải Vân còn phối hợp với Công an huyện Phú Lộc, Công an thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế), Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cùng các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy, hàng lậu, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản… Điển hình là vụ phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Mỹ (SN 1974, trú tại TP Hội An, Quảng Nam) điều khiển ôtô BKS 92A-17325 chở 3kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng Mỹ khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người tên Cu Nhỏ trú ở TP Đà Nẵng nhưng không rõ nhân thân, lai lịch. Mỹ đã vận chuyển thuê cho Cu Nhỏ trót lọt 3 lần với số tiền công vận chuyển là 25 triệu đồng và lần này thì bị bắt giữ.

“Nhận được thông tin đối tượng đã di chuyển vào tuyến đường dẫn qua TTP Bắc Hải Vân, bộ phận vận hành hầm kiểm soát giao thông, camera theo dõi sát đối tượng và triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ngay tại cửa hầm phía Nam để phối hợp cùng lực lượng chức năng. Khi lực lượng chức năng xác định đúng đối tượng, lực lượng vận hành hầm triển khai theo phương án mà các bên đã trao đổi bàn bạc trước đó để bắt giữ mà làm không ảnh hưởng đến ATGT trong hầm”, ông Võ Ngọc Trung, Giám đốc Hầm Hải Vân chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Lăng Cô cho biết, bên cạnh phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thì lực lượng TTP Bắc Hải Vân còn phối hợp với Công an địa phương kịp thời tham gia chữa cháy. Vừa qua, qua camera giám sát phương tiện lưu thông, TTP Bắc Hải Vân phát hiện xe đầu kéo BKS 51C-69077 kéo bồn chở cồn di chuyển hướng Nam - Bắc bị tai nạn và bốc cháy tại Km898+200 phía Bắc đèo Hải Vân.

Ngay lập tức, TTP Bắc Hải Vân đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng với các xe chữa cháy của Công an huyện Phú Lộc, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thừa Thiên-Huế kịp thời khống chế ngọn lửa, không gây thiệt hại về người. Mới đây, phát hiện lửa bùng phát tại một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, lực lượng Cảnh sát PCCC đang trên đường đến thì TTP Bắc Hải Vân đã xuất 1 xe chữa cháy tới kịp thời khống chế hoàn toàn đám cháy, không gây thiệt hại lớn về tài sản… Đáng chú ý, thời gian qua, TTP Bắc Hải Vân còn phối hợp với lực lượng CSGT Công an huyện Phú Lộc, Phòng CSGT Công an Thừa Thiên-Huế kịp thời xử lý, phân luồng giao thông, giúp đỡ người bị nạn trong nhiều vụ TNGT xảy ra trong và ngoài hầm.

Thượng tá Đặng Văn Phúc, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, tháng 6/2019, dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Phú Lộc và đơn vị vận hành TTP Bắc Hải Vân đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT.

Quy chế còn quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đi qua hầm đường bộ Hải Vân, các sự kiện trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP Đà Nẵng, phòng chống ùn tắc giao thông, bảo vệ hiện trường TNGT, sự cố cháy nổ, thiên tai… cung cấp, trao đổi thông tin; xác minh, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phối hợp phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên tham gia… Với những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, thời gian qua, TTP Bắc Hải Vân cũng như một số cá nhân đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của cơ quan Công an và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-ninh-an-toan-giao-thong-khu-vuc-ham-hai-van-i648531/