Đâm bạn tử vong rồi vứt xác bên đường

Sau khi đâm bạn nhậu, hung thủ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trên đường đi phát hiện nạn nhân tử vong, đối tượng đã bỏ lại nạn nhân bên đường rồi quay về phòng trọ tự tử.

Theo thông tin, vào khoảng 20h tối ngày 22/4, tại một dãy trọ ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, quê tại Đồng Tháp).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: BVPL)

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: BVPL)

Cụ thể, vào khoảng 19h tối ngày 22/4 một nhóm người ở dãy trọ ở xã Tân Thạnh Đông đang ngồi ăn nhậu. Đến khoảng 20h anh Nguyễn Văn Tèo cũng ở khu trọ đi làm về phòng trọ thì được nhóm người ngồi ăn nhậu gọi vào uống rượu cùng.

Anh Tèo vào ngồi nhậu chung, tuy nhiên trong lúc ăn nhậu và uống rượu anh Tèo và anh Võ Văn Nhớ (26 tuổi, quê Cần Thơ) đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Do bực tức anh Nhớ đi về phòng trọ của mình lấy một con dao hiệu Thái Lan rồi chạy ra đâm một nhát chí mạng vào vùng cổ anh Tèo khiến anh Tèo bị thượng nặng rồi gục tại chỗ.

Thấy vậy, một người thân của anh Nhớ đã cùng anh Nhớ lấy xe máy chở anh Tèo đi cấp cứu. Trên đường đi, khi tới tỉnh lộ 8, phát hiện anh Tèo đã tử vong nên 2 người này đã bỏ xác anh Tèo lại trên tỉnh lộ 8 rồi quay về phòng trọ.

Đối tượng Nhớ sau khi gây án và bỏ lại xác nạn nhân bên đường đã về phòng trọ và lấy dao đâm và bụng để tự tử nhưng được người dân xóm trọ phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Sự việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng, nhận được tin báo Công an huyện Củ Chi đã tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Ngày 25/4 thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đơn vị này vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng trên, hung thủ gây án đang cấp cứu nên chưa thể lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dam-ban-tu-vong-roi-vut-xac-ben-duong-d122866.html