Đâm bạn nhậu vì bị tát cho tỉnh rượu, thanh niên lĩnh án 17 năm tù

Thanh niên đâm chết bạn nhậu chỉ vì bị nhắc nhở không nghịch lửa đã phải nhận mức án 17 năm tù về tội Giết người.

Theo Người lao động, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 28/7/2019. Lê Trung Léo (SN 1991; ngụ xã Đông Hưng, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và anh Nguyễn Văn V. (SN 1998; ngụ xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) cùng với một số người rủ nhau ăn nhậu trước nhà của một người quen ở ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn, huyện Hải, tỉnh Kiên Giang. Khuya cùng ngày, do đã ngà ngà say, Léo đem cái mền xuống mé biển rồi châm lửa đốt. Sợ bạn gặp nguy hiểm nên anh V. dùng tay đánh vào mặt Léo 1 cái cho tỉnh rượu rồi bỏ đi.

Lê Trung Léo tại tòa.

Lê Trung Léo tại tòa.

Nằm xuống bãi cát một lúc thì Léo được người thân dìu lên nhà nghỉ. Lúc này, anh V. lớn tiếng la "mày để cô Năm ẵm mày luôn hả Léo". Nghe vậy Léo cười rồi đứng lên đi. Lúc này, bỗng dưng hắn nhớ lại việc bị bạn đánh 1 cái nên lấy dao quay trở lại truy sát và đâm 1 nhát trúng ngực anh V. Do vết thương gây thủng tim nên nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện, báo Công an nhân dân thông tin thêm.

Ngày 8/6, tại phiên xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Léo (SN 1991; ngụ ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) mức án 17 năm tù về tội Giết người.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dam-ban-nhau-vi-bi-tat-cho-tinh-ruou-thanh-nien-linh-an-17-nam-tu-a478141.html