Đâm bạn nhậu tử vong

Sau chuyến đi biển, nhóm ngư phủ trên tàu cá Kiên Giang rủ nhau vào cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Trọng Trí (21 tuổi, ở xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Trần Chí To (34 tuổi, ở xã Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 3/9, Trí, To cùng 4 người khác tên Tuấn, Vũ, Phong, Linh là ngư phủ của tàu cá của tỉnh Kiên Giang, đi nhậu ở khóm 11, thị thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), phát sinh mâu thuẫn đánh nhau.

Bị To đánh, Tuấn và Vũ bỏ đi lấy dao rồi quay lại, đưa cho Trí con dao cán vàng rồi cả 3 đi đến cảng cá Sông Đốc tìm To. Tại đây, To và Trí tiếp tục xảy ra cãi vã nên Trí rút dao đâm To nhiều nhát, tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang điều tra vụ giết bạn nhậu cùng làm ngư phủ.

Song Tiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dam-ban-nhau-tu-vong-1320400.tpo