Đâm bạn nhậu tử vong rồi đến Cơ quan Công an đầu thú

Vì bực tức lại có sẵn rượu trong người, Dương đã đi ra sau nhà lấy dao và đâm vào cổ Phước, khiến Phước tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 29/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt và di lý Nguyễn Hữu Dương (24 tuổi, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) về trụ sở cơ quan này để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 28/10, Dương và Võ Anh Phước (30 tuổi, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cùng nhiều người đi nhậu tại rẫy của anh Nguyễn Tuấn Mỹ (30 tuổi, trú tại xã Ea H’leo) đến khoảng 16h, khi cả nhóm đã uống hết 2 lít rượu, thì lúc này giữa Dương và anh Phước xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau.

Đối tượng Dương do mâu thuẫn đã sát hại bạn nhậu.

Đối tượng Dương do mâu thuẫn đã sát hại bạn nhậu.

Trong khi cả hai lao vào đấm đá nhau, Dương đã bị Phước đấm vào miệng, vì bực tức lại có sẵn rượu trong người, Dương đã đi ra sau nhà lấy dao và đâm vào cổ Phước, khiến Phước tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án xong, Dương đã đến Công an huyện Ea H’leo đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Danh Kiên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dam-ban-nhau-tu-vong-roi-den-co-quan-cong-an-dau-thu-d139229.html