Đầm ấm Tết Trung thu

Không khí lễ hội Trung thu đã tràn ngập trên khắp đường phố. Cùng với nghi thức rước đèn, phá cỗ, nghe kể sự tích chú Cuội - chị Hằng đậm chất truyền thống, Trung thu năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích, mang đến một mùa trăng ấm áp, nghĩa tình…

Nhiều sân chơi bổ ích

Thiếu nhi phường Long Hòa, quận Bình Thủy sôi nổi các hoạt động văn nghệ đón Tết Trung thu.

Thiếu nhi phường Long Hòa, quận Bình Thủy sôi nổi các hoạt động văn nghệ đón Tết Trung thu.

Trời mưa lất phất nhưng không khí lễ hội Trung thu ở Trường Tiểu học Long Hòa 1, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, vẫn rộn ràng, đầm ấm. Sân trường lung linh bởi ánh nến tỏa ra từ hàng trăm chiếc lồng đèn ông Sao do chính các em nhỏ tập trung làm từ xế chiều. Lễ hội do Quận đoàn Bình Thủy tổ chức, thu hút hơn 700 thiếu nhi trên địa bàn phường tham gia. Bên cạnh tái hiện nghi thức rước đèn, phá cỗ, thiếu nhi còn được nghe kể chuyện chú Cuội - chị Hằng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn. Nắn nót từng nét vẽ cho tác phẩm tham gia cuộc thi vẽ tranh “Trung thu của em”, Huỳnh Như, học sinh lớp 1A3, hồn nhiên chia sẻ: “Con muốn Trung thu được cha mẹ dẫn đi chơi, ngắm lồng đèn và được ăn nhiều bánh kẹo”. Càng xúc động hơn với ước mơ của Như khi biết em mồ côi cha, còn mẹ làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh.

Hoàn cảnh gia đình em Hồ Phạm Gia Mẫn, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Long Hòa 1, cũng rất khó khăn. Cha em sửa xe, còn mẹ bán nước mía; hầu như mỗi dịp Tết Trung thu em chỉ quanh quẩn trong nhà. Khi hay tin Trường tổ chức lễ hội Trung thu, Mẫn cứ náo nức, hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên em đón Tết Trung thu lớn như vậy. “Vui nhất là em được các anh chị dạy làm lồng đèn, dân vũ và được nhận nhiều quà bánh” - Gia Mẫn bộc bạch. Theo anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, cùng với điểm phường Long Hòa, tuổi trẻ quận còn tổ chức lễ hội Trung thu tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, cho hơn 200 thiếu nhi. Các Đoàn phường cũng có chương trình vui Tết Trung thu tại các điểm trường, câu lạc bộ (CLB) trẻ em trên địa bàn dân cư. Lễ hội Trung thu được tuổi trẻ quận thiết kế với phần lễ hội truyền thống, khám phá thế giới trò chơi dân gian mộc mạc, trong trẻo, mang lại cho các em những phút giây vui tươi, sảng khoái cùng bạn bè...

Tổ chức Đoàn - Hội Sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố còn thiết kế nhiều chương trình ý nghĩa phục vụ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Hoàng Uyên Phương, phụ trách văn nghệ CLB Tương lai xanh Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: CLB làm 500 chiếc lồng đèn giấy tặng trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Những chiếc lồng đèn được làm từ tờ rơi, áp - phích quảng cáo nhằm giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường. Trong các chương trình vui Tết Trung thu, Uyên Phương còn thiết kế nhiều chương trình văn nghệ: dạy múa, hát, dân vũ và tập huấn kỹ năng cho thiếu nhi. Qua thống kê, các CLB, đội, nhóm làm hơn 2.500 chiếc lồng đèn cho trẻ em nghèo ở các địa phương vùng ĐBSCL.

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TP Cần Thơ, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu tại địa bàn dân cư, theo từng nhóm đối tượng thiếu nhi. Cụ thể, các quận, huyện đoàn tập trung hỗ trợ các cơ sở Đoàn tại xã, phường, thị trấn tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Thành đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội Trung thu tại 2 xã: Trường Thành và Đông Thuận vào 2 đêm 27 và 28-9-2020. Qua đó, tặng 200 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, còn có chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều), diễn ra vào đêm 30-9, với hàng trăm phần quà cùng nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.

Trung thu cho trẻ em yếu thế

Tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức hoạt động ngoại khóa vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ dịp Tết Trung thu.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ, cho biết: “Các hoạt động vui Tết Trung thu tập trung hướng đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số”. Tại phường Thới Hòa, quận Ô Môn, Sở LĐ-TB&XH thành phố tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho 300 thiếu nhi, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ các CLB Tuổi hồng trên địa bàn thành phố. Các thành viên của 11 CLB Tuổi hồng hào hứng thể hiện tài năng qua những tiết mục văn nghệ, từ hát dân ca, múa nghệ thuật đến nhảy hiện đại, dân vũ. Đinh Quang Huy, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Thới Xuân, thành viên CLB Tuổi hồng huyện Cờ Đỏ, nói: “Thế mạnh của em là nhảy hiện đại. Em rất vui khi có cơ hội thể hiện tài năng với bạn bè, đồng thời phục vụ văn nghệ cho các em nhỏ hơn vui Tết Trung thu. Hơn nữa, qua hoạt động giao lưu văn nghệ, em cũng quen biết thêm nhiều bạn mới, học hỏi thêm nhiều môn nghệ thuật khác”.

Tết Trung thu năm nay, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức các hoạt động hướng đến đối tượng trẻ em khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam. Cụ thể, Đoàn trường đã tổ chức 2 hoạt động ngoại khóa vui Tết Trung thu cho gần 200 trẻ tại Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ và Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ. Ở mỗi điểm tổ chức, các em được giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, tập huấn kỹ năng sống. Đoàn trường còn tặng 200 chiếc lồng đèn ông Sao cho các em. Mân mê chiếc lồng đèn ông Sao, cậu học trò khiếm thính Nguyễn Anh Nhàn, Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ, hớn hở chạy khắp sân trường, gởi lời cảm ơn bằng thủ ngữ đến mọi người, nhảy múa cùng các anh chị sinh viên... Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, chia sẻ: “Dịp Tết Trung thu, Đoàn trường tặng hơn 1.200 chiếc lồng đèn cho trẻ em nghèo ở các xã ngoại thành và trẻ em đặc biệt khó khăn. Để có những chương trình ý nghĩa này, gần 1 tháng qua, sinh viên tình nguyện vận động tre, trúc, làm lồng đèn; tập dượt văn nghệ với mong muốn mang đến cho các em một mùa Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm”.

Qua tổ chức thi thiết kế lồng đèn đẹp, Đoàn Trường Đại học Tây Đô đã đóng góp hơn 450 chiếc lồng đèn, gửi tặng cho trẻ em nghèo tại các huyện ngoại thành. Nguyễn Duy Tùng, sinh viên ngành Dược, chia sẻ: “Ai có gì tặng nấy, người có tre thì cho tre, ai có giấy thì mang lại, nhiều bạn còn góp tiền mua quà tặng thiếu nhi nghèo”. Tùng kể, khi nhìn cảnh các em tóc xơ vàng vì đội nắng bán vé số, cầm lồng đèn vui chơi, Tùng và các bạn sinh viên cảm thấy rất vui khi được góp sức nhỏ chăm lo cho những cảnh đời bất hạnh.

* * *

Bên cạnh nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, Lễ hội Trung thu góp phần giúp thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về giá trị văn hóa truyền thống, đưa các em đến với những giấc mơ cổ tích, góp phần hoàn thiện nhân cách, vun đắp ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dam-am-tet-trung-thu-a125935.html