Đầm ấm lễ gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường trên địa bàn quận Long Biên

Sáng nay (18/11), Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Long Biên phối hợp tổ chức gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường trên địa bàn quận nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020); tổng kết công tác công đoàn khối trường học năm học 2019-2020 và sơ kết 1 năm công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Tới dự, chủ trì chương trình gặp mặt có ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, quận Long Biên và Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường trên địa bàn quận tại lễ gặp mặt

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, quận Long Biên và Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường trên địa bàn quận tại lễ gặp mặt

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương trân trọng gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo trên địa bàn quận nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đặc biệt chúc mừng những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã đạt được trong năm học 2019-2020. Đó là đơn vị tiếp tục giữ vững danh hiệu thi đua của toàn ngành, vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

“Điều đó khẳng định sự cố gắng, quyết tâm, phấn đấu cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường trong việc khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới, cả nước, cả Thủ đô tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cũng điểm lại các phong trào thi đua trong các nhà trường được tổ chức sâu rộng như: Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đạt chuẩn lên lớp”. “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2019-2020…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại lễ gặp mặt

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường được ghi nhận và đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy, học tập...

“Những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo một lần nữa đã khẳng định Công đoàn các trường đã phối hợp tốt với chính quyền trong tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục”, bà Đinh Thị Thu Hương khẳng định.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cũng trân trọng gửi lời tri ân sự đóng góp của các thầy giáo, cô giáo trong giảng dạy cũng như trong hoạt động công đoàn.

Ông Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao Liên đoàn Lao động quận và Phòng Giáo dục đã phối hợp hiệu quả trong các chương trình công tác, triển khai hoạt động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chăm lo tốt chế độ, chính sách cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đặc biệt ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo, tích cực trong triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, vì quyền lợi đoàn viên của Liên đoàn Lao động quận Long Biên.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm tặng quà cho Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bà

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo quận, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm ghi nhận sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Liên đoàn Lao động quận trong việc tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, đầm ấm, gần gũi cho các đồng chí là Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trên địa bàn quận, qua đó cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khối đoàn kết, gắn bó, để ngành Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục chung sức sáng tạo, phát triển.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên đề nghị Hiệu trưởng các trường phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm của quận về đổi mới chất lượng đào tạo, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, cần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phát huy hiệu quả quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng đã trao tăng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động, Liên đoàn Lao động thành phố cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận đã trao tặng Giấy khen cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tặng quà tới các đồng chí là Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương tặng quà tới các đồng chí là Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng tặng quà tới các đồng chí Chủ tịch Công đoàn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới công đoàn cơ sở tiêu biểu

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động thành phố tới các công đoàn cơ sở tiêu biểu

Lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân Long Biên trao Giấy khen tới các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên trao Giấy khen tới các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn các trường cùng đứng lên hát vang ca khúc "Bài ca người giáo viên nhân dân" tri ân sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Hiệu trưởng các nhà trường trong những năm qua

Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Gia Thụy Nguyễn Thị Kiều Linh giao lưu tại lễ gặp mặt

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dam-am-le-gap-mat-hieu-truong-chu-tich-cong-doan-cac-truong-tren-dia-ban-quan-long-bien-115704.html