Đâm 2 người thương vong vì 'mâu thuẫn ở quán cháo vịt'

Sau khi ăn cháo vịt cùng bạn gái về, thanh niên phát hiện bị mất điện thoại nên quay lại quán thì xảy ra mâu thuẫn nên cầm dao đâm 2 người thương vong.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Ngày 23/9, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trần Thanh Mẫn (SN 1995) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo đó, chiều 22/9, Mẫn cùng bạn gái là Nguyễn Trần Tố Trinh (SN 2000) đến ăn tối tại quán cháo vịt ở TT.Định Quán của gia đình chị Ngô Thị Xoan (SN 1995) làm chủ.

Sau khi tính tiền ra về, Mẫn cùng Trinh phát hiện mất điện thoại nên quay lại quán cháo vịt để hỏi và xảy ra mâu thuẫn. Mẫn về nhà lấy dao quay lại quán, tại đây, Mẫn đã đâm chồng chị Xoan ngã gục. Thấy con trai bị đâm, ông Nguyễn Ngọc Hoàng (bố anh Dũng) chạy đến can ngăn thì bị Mẫn dùng dao đâm chết.

Gây án xong, cả 2 lên xe bỏ trốn. Đến khuya cùng ngày, cả 2 bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Ngọc Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dam-2-nguoi-thuong-vong-vi-mau-thuan-o-quan-chao-vit-88384.html