Daley Blind: 'Hãy để Eriksen yên'

Hậu vệ Daley Blind tin Christian Eriksen có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau sự cố ngừng tim tại Euro 2020.

"Khi điều này (ngừng tim - PV) xảy ra với tôi, cả thế giới nói sự nghiệp của tôi đã chấm dứt, rằng tôi không thể thi đấu nữa. Giờ hãy xem tôi đang ở đâu. Đó là lý do tôi nói với mọi người: 'Hãy để Eriksen yên'", Blind chia sẻ với Metro.

Hôm 12/6 (giờ Hà Nội), cuối hiệp một trận ra quân của tuyển Đan Mạch với Phần Lan tại Euro 2020, tiền vệ Eriksen bất ngờ đổ gục ra sân dù không va chạm với cầu thủ nào. Anh hồi tỉnh sau khi được sơ cứu và đưa đến bệnh viện.

Hiện tại, tình trạng của cầu thủ khoác áo Inter Milan đã ổn định, nhưng việc có thể tiếp tục chơi bóng hay không vẫn là dấu hỏi.

 Sự cố bất ngờ xảy đến với Eriksen là cú sốc lớn trên sân Parken. Ảnh: Reuters.

Sự cố bất ngờ xảy đến với Eriksen là cú sốc lớn trên sân Parken. Ảnh: Reuters.

Blind nói thêm: "Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng và thoải mái khi trở lại. Các bác sĩ trong bệnh viện và những nhân viên y tế ở Ajax Amsterdam đã bật đèn xanh cho việc đó. Chẳng có lý do gì khiến tôi không thể chơi bóng đỉnh cao trở lại. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy tinh thần thoải mái".

Hồi tháng 12/2019, Blind cũng được chẩn đoán viêm cơ tim sau khi cảm thấy chóng mặt trong trận đấu giữa Ajax và Valencia tại Champions League. Đến tháng 8/2020, anh đổ gục trên sân khi máy tạo nhịp tim bất ngờ ngừng hoạt động và phải nhận sự trợ giúp của các nhân viên y tế.

"Tôi không hề sợ hãi mà rất hạnh phúc khi được trở lại. Một khi các bác sĩ nói bạn có thể trở lại, bạn chỉ nên cảm thấy căng thẳng vì phấn khích với việc chơi bóng, chứ đừng sợ hãi", hậu vệ tuyển Hà Lan khẳng định.

Chứng kiến sự cố của bản thân lặp lại với Eriksen, hậu vệ tuyển Hà Lan đã rơi nước mắt trên đường rời sân khi được thay ra trong chiến thắng 2-0 của tuyển Hà Lan trước Áo hôm 18/6.

"Tôi dễ dàng nhận ra những hình ảnh đó. Nó quá đỗi thực tế. Đó là lý do tôi xúc động. Tôi phải vượt qua trở ngại lớn về tinh thần để có thể thi đấu cho tuyển Hà Lan sau khi sự cố với Eriksen xảy ra. Cảm xúc cứ thế dâng trào. Tôi tự hào vì mình đã thi đấu chơi khá lâu trên sân. Tôi đã làm được, nhưng thật khó khăn", cựu cầu thủ Man Utd khẳng định.

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch xác nhận Eriksen đã đồng ý cấy máy tạo nhịp tim vào cơ thể để đảm bảo an toàn sau này. Theo Bleacher Report, tiền vệ sinh năm 1992 cũng được xuất viện và đã đến thăm các đồng đội trên sân tập.

HLV Đan Mạch: 'Đó là ký ức đau thương' Huấn luyện viên Kasper Hjulmand tiết lộ tình trạng kiệt quệ tinh thần của tuyển Đan Mạch sau sự cố Christian Eriksen bất tỉnh ở trận thua Phần Lan 0-1 đêm 12/6 (giờ Hà Nội).

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/daley-blind-hay-de-eriksen-yen-post1229430.html