Dalat Victory Challenge 2019: Xe đạp địa hình chinh phục Lang Biang

Dalat Victory Challenge 2019 có hai cự ly 70 và 42km với sự tham dự của gần 200 cua-rơ Việt Nam và quốc tế.

Dalat Victory Challenge 2019: Chinh phục cao nguyên Lang Biang bằng xe đạp địa hình

Dalat Victory Challenge 2019: Chinh phục cao nguyên Lang Biang bằng xe đạp địa hình

Dalat Victory Challenge 2019 có hai cự ly 70 và 42km với sự tham dự của gần 200 cua-rơ Việt Nam và quốc tế. Các tay đua được đạp xe qua vô số vạt rừng thông xanh ngát trên những ngọn đồi trùng điệp của vùng đất cao nguyên xinh đẹp này.

Với cự ly 70km chuyên nghiệp, Đinh Văn Linh (BIB: 7018) giành chức vô địch nam với tổng thời gian 3 giờ 58 phút 46 giây. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Đinh Văn Linh đoạt giải nhất Dalat Victgory Challenge 70km chuyên nghiệp dành cho nam (2017-2019).

Nhận xét về đường đua, nhà vô địch Đinh Văn Linh cho biết: Tôi thấy suối, hồ và đường mòn nối tiếp nhau hiện ra trong tầm mắt. Cảnh quan rất đẹp”. Vũ Thị Kim Lộc (BIB: 7000) đến từ đội An Giang, về nhất cự ly 70km chuyên nghiệp dành cho nữ.

Dalat Victory Challenge 2019 có đường đua rất đẹp

Ở cự ly 42km chuyên nghiệp nam, Pierre Yves Catry (BIB: 4032) về nhất với tổng thời gian đua là 2 giờ 44 phút 49 giây. Người về thứ hai và ba ở cùng cự ly này cho nam là Frank Zgoznik (BIB: 4023) với 3 giờ 10 phút 39 giây và Dekkers Han (BIB: 4009) với 3 giờ 19 phút 39 giây.

Ở cuộc đua 42km nữ, Hoàng Thị Thấm (BIB: 4009) về nhất với tổng thời gian đua là 3 giờ 13 phút 26 giây. Hai vận động viên nhí Lê Thị Khả Ái (BIB: 4010) và Đặng Thị Kim Oanh (BIB: 4007) đã về nhì và ba với thời gian tương ứng là 3 giờ 14 phút và 3 giờ 14 phút 33 giây.

Ngoài kết quả chung cuộc, Ban tổ chức còn trao giải phong trào cho các VĐV nam và cả nữ theo các độ tuổi, như 12-25, 26-35, 36-45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên../.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dalat-victory-challenge-2019-xe-dap-dia-hinh-chinh-phuc-lang-biang-887390.vov