Dalat Victory Challenge 2018: Leo cao hơn để đổ nhiều hơn

Hoàng Tuấn –

Một đoạn vượt dốc ở Dalat Victory Challenge 2017 – Ảnh: Ban tổ chức

Hai chặng đua với cự li 47.2 km và 45.7 km, sẽ lần lượt đưa các vận động viên qua những cung đường tuyệt đẹp của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng: thung lũng Vàng, Dankia, xã Lát, làng Cù Lần…

Chặng đua thử thách

Những tán rừng thông tuyệt đẹp của Đà Lạt. Ảnh Hoàng Tuấn.

Những điều kiện về địa chất và thổ nhưỡng của các chặng đua trên cũng tạo ra những con dốc dài có độ dốc từ 17-25%.

Theo bản đồ đường chạy bên dưới sẽ thấy ngày đầu tiên, vận động viên phải leo tổng cộng 1.257m và đổ 1.267m.

Ngày thứ hai vận động viên phải leo 1.421m và đổ 1.429m.

Đây sẽ là một trong những thách thức dành cho các vận động viên, bởi từng con dốc nối tiếp nhau sẽ khiến người tham gia tiêu hao nhiều năng lượng để chinh phục.

Ngoài ra, theo ban tổ chức, cuối tháng 3 là thời điểm chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa mưa ở Đà Lạt, dễ tạo ra những cơn mưa đầu mùa. Điều này sẽ làm cho đường đua trở nên trơn trượt và khó khăn để chinh phục.

Vận động viên nước ngoài tăng

Số lượng tay đua nước ngoài tăng cao so với mùa giải năm 2017, đây sẽ là cơ hội để các vận động viên trong nước có cơ hội thi đấu cọ xát – Ảnh: Ban tổ chức

Với những thay đổi về đường đua để vận động viên có thêm nhiều trải nghiệm thú vị về Đà Lạt, Vietnam MTB Series cũng đón nhận số lượng vận động viên nước ngoài tham dự giải tăng cao so với mùa giải 2017.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng tay đua quốc tế tham dự giải đã hơn 47 vận động viên, chiếm gần 25% tổng số vận động viên tham dự giải.

Bên cạnh đó, giải cũng đón nhận nhiều vận động viên trong nước đến từ nhiều câu lạc bộ đào tạo trẻ như: Quân khu 7, An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Hòa Bình, Thanh Hóa… cùng rất nhiều vận động viên không chuyên đến từ các câu lạc bộ xe đạp tại TPHCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: http://www.sgtiepthi.vn/dalat-victory-challenge-2018-leo-cao-hon-de-do-nhieu-hon/