Đắk Nông: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương buông lỏng phòng chống dịch

Đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch nhưng nhiều người ở Đắk Nông tự ý rời, bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Một số trường hợp về từ TP HCM, đơn vị y tế địa phương không tham mưu biện pháp cách ly phù hợp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sáng 20/2, thông tin từ UBND Đắk Nông cho biết, tỉnh này vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các địa phương trong việc buông lỏng quản lý cách ly; tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 với những trường hợp cách ly y tế tại nhà; phối hợp các đơn vị liên quan xử lý những trường hợp vi phạm, nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự, chuyển hồ sơ sang công an.

Trước đó, trong quá trình quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà, một số địa phương vẫn còn chủ quan, lơ là. Một số người đang trong thời gian cách ly tự ý rời khỏi nhà (trường hợp ở xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức); thậm chí bỏ trốn khỏi nơi cách ly (trường hợp ở phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa).

Một số trường hợp, đơn vị y tế địa phương không tham mưu biện pháp cách ly phù hợp với người từ TP. HCM về như trường hợp tại xã Đắk N’Drung (huyện Đắk Song). Sau đó, những người này đến trung tâm y tế khi có triệu chứng mệt, sốt...

Trước Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông- ông Nguyễn Đình Trung quyết định cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp người dân trở về/đến từ TP. HCM từ ngày 9/2/2021, thời gian cách ly tối đa 14 ngày; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu lơ là phòng, chống dịch. Hiện, Đắk Nông chưa có trường hợp nào mắc COVID-19.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dak-nong-xu-ly-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-dia-phuong-buong-long-phong-chong-dich-1795647.tpo