Đắk Nông: Tìm thấy 3 thi thể trong gia đình bị vùi lấp do sạt lở kinh hoàng

Chiều 8-8, ông Lê văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trong 1 gia đình bị vùi lấp do sạt lở đất.

Theo đó, khoảng 14 giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi anh Trần Văn Hiệu (SN 1991, thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp), bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Thi thể anh Trần Văn Hiệu được tìm thấy

Thi thể anh Trần Văn Hiệu được tìm thấy

Trước đó, khoảng 30 phút, lực lượng cứu hộ cũng lần lượt tìm thấy thi thể chị Đỗ Thị Yến (SN 1994, vợ anh Hiệu) cùng con gái Trần Thị Diệu (SN 2017) bị vùi lấp.

Chị Yến đang mang thai đứa con thứ 2.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một phần của quả đồi sau nhà đã bị sạt lở, đổ ập lên ngôi nhà của anh Hiệu ở thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp. Tại thời điểm sạt lở, cả gia đình anh Hiệu đang nằm ngủ.

Khu vực sạt lở vùi lấp cả ngôi nhà

Ngay khi nhận thông tin, từ 5 sáng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã có mặt tại hiện trường tìm cách đào bới đất đá nhằm tiếp cận ngôi nhà và các nạn nhân.

Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt lở hàng ngàn mét khối, vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực sạt lở rộng với hàng ngàn m3 đất đá nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Khu vực sạt lở nằm giữ 1 ngọn đồi và hồ thủy điện

Máy móc hỗ trợ công tác tìm kiếm

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài để lo hậu sự

C. Nguyên - T. Khang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dak-nong-tim-thay-3-thi-the-trong-gia-dinh-bi-vui-lap-do-sat-lo-kinh-hoang-20190808145714394.htm