Đắk Nông: Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công kịp thời và đảm bảo

Thời gian vừa qua tỉnh Đắk Nông cùng các cấp, các ngành địa phương đã chú trọng thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn, đặc biệt là công tác chi trả trợ cấp kịp thời và đảm bảo đúng quy định, mức sống của người có công với cách mạng được nâng lên nhằm ổn định cuộc sống cho các đối tượng được hưởng.

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 14.000 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi một lần và hàng tháng, với số tiền chi trả gần 72,2 tỷ đồng/tháng trong đó có 3.058 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, Người hoạt động cách mạng trước 1/1/45 diện thoát ly, Người hoạt động cách mạng trước 1/1/45 diện không thoát ly, hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/45 đến trước tiền khởi nghĩa. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại b, bệnh binh, người phục vụ thương binh, thương bệnh binh ở gia đình, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến có con đẻ nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trợ cấp tử tuất, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, quân nhân xuất ngũ, công an xuất ngũ, đối tượng theo QĐ62/2011/ QĐ-TTG…,

Nhận chi trả tại bưu điện

Nhận chi trả tại bưu điện

Tiếp đó toàn tỉnh Đắk Nông có 2.297 người là con của người có 3 công với cách mạng được giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục - đào tạo, 789 thân nhân liệt sỹ hưởng chế độ thờ cúng Liệt sỹ, có 1.195 thân nhân người có công với cách mạng được giải quyết chế độ mai táng phí, 81 thương binh, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được cung cấp dụng cụ chỉnh hình, 100% người có công với cách mạng và thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Từ năm 2018 đến nay, chính sách ưu đãi đối với người có công được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo đúng quy định, mức sống của hộ người có công với cách mạng được nâng lên, dự kiến đến cuối năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, chế độ chăm sóc sức khỏe đối với Người có công với cách mạng kịp thời, đúng quy định, từ năm 2018 đến nay đã có 2.901 lượt người có công và thân nhân được chăm sóc sức khỏe, trong đó: Tổ chức Đoàn người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc Người có công Miền Trung TP Đà Nẵng, Trung tâm Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Định… tổng số 339 lượt người, thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình đối với 2.562 đối tượng theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông thành lập Đoàn đi thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán: Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà đối với người có công và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh là trên 9.157,6 triệu đồng, trong đó, quà của Chủ tịch nước là 1.815,4 triệu đồng, quà chi từ ngân sách địa phương là 5.614 triệu đồng và huy động xã hội hóa trên 1.728,2 triệu đồng.

Theo đó các Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ . Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà đối với người có công và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh là trên 7.269,3 triệu đồng, trong đó, quà của Chủ tịch nước là 1.743,6 triệu đồng, quà chi từ ngân sách địa phương là 3.108 triệu đồng và huy động xã hội hóa trên 2.417,7 triệu đồng. Quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh được tổ chức thăm hỏi, tặng quà trực tiếp đến từng đối tượng kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh đã xây dựng Kế hoạch vận động, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt được những kết quả đáng kể, phát huy được 4 sức mạnh của toàn dân tham gia, Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, kêu gọi nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đối với người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời với mức hỗ trợ hàng tháng từ 1.500.000đồng đến 5.000.000 đồng. Từ năm 2018 đến nay, đã vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Đắk Nông với số tiền hơn 2.6 tỷ đồng. Đã triển khai xây dựng và bàn giao, trao tặng 25 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá: 1.161 triệu đồng, trong đó: 13 căn nhà tình nghĩa xây mới với tổng trị giá 875 triệu đồng, 12 nhà sửa chửa tổng trị giá 286 triệu đồng.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-nong-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-kip-thoi-va-dam-bao-20201204143021058.htm