Đắk Nông tăng cường đối ngoại biên phòng với tỉnh Mundulkiri, Campuchia

Trong 2 ngày 22 – 23/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 16 cán bộ vào Ban Chấp hành khóa mới; Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia; tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cột mốc, cọc dấu; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vượt biên, xâm nhập, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán chất ma túy, phụ nữ, trẻ em và phòng chống các loại tội phạm khác trên khu vực biên giới.

Lực lượng biên phòng Đắk Nông sẽ đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, mở rộng và phát triển các hình thức giao lưu, kết nghĩa, tuần tra song phương, tổ chức diễn tập liên hợp xử lý các tình huống phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; phòng, chống dịch bệnh; tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ở khu vực biên giới nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn.

Các cấp ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới; thực hiện tốt Hiệp ước bổ sung và Nghị định thư phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông triển khai các phương án đối phó, ngăn chặn từ xa những hoạt động gây mất ổn định trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia của các thế lực thù địch, phản động; chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới, kế hoạch tiếp nhận người tị nạn; nắm và vận dụng linh hoạt các chủ trương, đối sách giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, không để tạo ra điểm nóng; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông sẽ tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Đăk Puer (huyện Đắk Mil) từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã bảo đảm an toàn tuyến biên giới, không có tình trạng vượt biên, xâm nhập vì mục đích chính trị. Lực lượng bảo vệ biên giới của Đắk Nông và Mondulkiri thường xuyên đối thoại, tuần tra song phương nên đã bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, không xảy ra tranh chấp, lấn chiếm biên giới, xâm hại cột mốc. Trong 5 năm qua, lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri đã thực hiện được 42 đoàn đối ngoại cấp tỉnh; 408 đoàn đối ngoại cấp Đồn; hai địa phương đã thường xuyên tuần tra song phương, tuần tra cùng thời điểm trên tuyến biên giới.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng tốt đã góp phần giúp tỉnh Đắk Nông xây dựng hoàn thành 8 vị trí với 16 cột mốc chính; 89 vị trí với 168 cột mốc phụ, 11 cọc dấu, xác định được 48 tâm cồn bãi trên sông, suối, 9 điểm đặc trưng, đã phân giới được hơn 115 km, đạt kế hoạch phân giới cắm mốc của Chính phủ.

Tin, ảnh: Ngọc Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/dak-nong-tang-cuong-doi-ngoai-bien-phong-voi-tinh-mundulkiri-campuchia-20200723230106619.htm