Đăk Nông tăng cường chống dịch và vượt biên trái phép trên biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Nông tiếp tục duy trì các tổ chốt phòng chống dịch covid-19, cũng như tăng cường công tác quản lý, không để tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép trên tuyến biên giới trong dịp cận tết Nguyên Đán 2021.

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, không để lọt đối tượng trốn cách ly y tế hoặc nhập cảnh trái phép vào Đăk Nông, hiện các đồn biên phòng đã thành lập 25 tổ chốt.

Dù công tác tuần tra kiểm soát và điều kiện sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở các tổ chốt luôn chủ động khắc phục, thực hiện tốt việc ngăn chặn xâm nhập vượt biên trái phép, tạo lá chắn phòng chống dịch trên khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng Đăk Nông tăng cường tuần tra trên tuyến biên giới.

Bộ đội biên phòng Đăk Nông tăng cường tuần tra trên tuyến biên giới.

Các đồn biên phòng cũng đã phối hợp tốt với chính quyền các địa phương tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân. Thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng quản lý biên giới của tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) trong phòng, chống dịch bệnh.

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đăk Nông cho biết, hiện có khoảng 250 nhân khẩu người Việt Nam đang sinh sống, lao động và làm việc tại tỉnh Modukiri của Campuchia có biên giới tiếp giáp với tỉnh Đăk Nông.

Trong đó phần lớn là lao động tự do, có xu hướng về lại quê hương ăn tết cổ truyền. UBND tỉnh Đăk Nông sẽ phối hợp với tỉnh bạn để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Mondukiri, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

“Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã tham mưu cho UBND tỉnh có công thư gửi Tòa thị chính tỉnh Mondukiri, vương quốc Campuchia tạo điều kiện cho bà con Việt kiều làm ăn sinh sống và hỗ trợ trong lúc khó khăn. Đối với lao động tự do hết hạn, hết visa thì cũng tạo điều kiện hết mức có thể để bà con yên tâm lao động, làm ăn, sản xuất bên ấy cũng như yên tâm đón tết tại Mondukiri, vương quốc Campuchia”, Đại tá Nguyễn Văn Lư nói./.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-nong-tang-cuong-chong-dich-va-vuot-bien-trai-phep-tren-bien-gioi-831455.vov