Đắk Nông: Tạm giữ khẩn cấp một phó trạm quản lý bảo vệ rừng

Ngày 17/4, Đại tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu-Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp đối với Đinh Gia Tuấn (SN 1984), để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi nhận hối lộ.

Một khoảnh rừng bị phá tại công ty lâm nghiệp Quảng Sơn

Được biết, tại thời điểm bị tạm giữ, Tuấn là Trạm phó trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2, Tuấn đã nhận hối lộ của một số đối tượng tham gia phá gần 20ha rừng tiểu khu 1680, thuộc lâm phần của công ty.

Theo tìm hiểu của PV, Đinh Gia Tuấn là cháu họ của ông Đinh Văn Quý, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn. Giữa năm 2017, Tuấn được nhận vào công ty làm việc, đến gần cuối năm đó, người này đã được bổ nhiệm làm Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2.

Như Báo điện tử Infonet đã thông tin trước đó, vào trước dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, tại khoảnh 3, tiểu khu 1680, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn đã xảy ra một vụ phá rừng quy mô lớn lên đến hàng chục hecta. Đặc biệt, vị trí phá rừng chỉ cách trạm Quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn khoảng 1km

Sau đó, CQĐT đã điều tra, tạm giữ các đối tượng gồm: Phan Thành Nghĩa (1966), trú thôn 1c xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long); Y Tự (1997), Hjẽ (1985), Y Thiêu Bon Dop (1984), cả 3 đều trú tại huyện Lắk - tỉnh Đắk Lắk và Dương Văn Thành(1967), trú tại huyện Định Quán-Đồng Nai.

Ngoài ra cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra thêm 10 đối tượng khác liên quan trong vụ việc.

Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-tam-giu-khan-cap-mot-pho-tram-quan-ly-bao-ve-rung-post259829.info