Đắk Nông sẽ khảo sát 19km biên giới cuối cùng với Campuchia

Năm 2019, lực lượng phân giới cắm mốc biên giới tỉnh Đắk Nông sẽ khảo sát khoảng 19km biên giới, đoạn cuối cùng trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia qua địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát khu vực Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát khu vực Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 9/1, Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 và triển khai phương hướng công tác năm 2019.

Năm 2019, lực lượng phân giới cắm mốc biên giới tỉnh Đắk Nông sẽ khảo sát khoảng 19km biên giới (đoạn qua xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Đây là đoạn cuối cùng trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia qua địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Dự kiến, lực lượng phân giới cắm mốc Đắk Nông sẽ khảo sát năm cột mốc chính từ số 56 đến 60 để đánh giá thực trạng, thu thập thông tin và xây dựng kế hoạch phân giới cắm mốc khi Ủy ban Biên giới quốc gia chuyển vẽ lên bản đồ đoạn biên giới này.

Trong quá trình công tác, lực lượng phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông sẽ hỗ trợ Đội Phân giới cắm mốc số 7 (Vương quốc Campuchia) thực hiện việc phát dọn khu vực dự kiến xây dựng các cột mốc, mua và vận chuyển vật liệu để xây dựng cột mốc biên giới.

Các lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc thời gian qua trên địa bàn Đắk Nông đến giáo viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể và người dân các xã có địa giới hành chính tiếp giáp đường biên giới với nước bạn Campuchia.

Năm 2018, Đội Phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc tám vị trí với tám mốc chính (từ mốc số 48 đến mốc số 55) và 84 cột mốc phụ, hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc năm 2018. Các cột mốc này được bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông bảo vệ và giữ gìn.

Trong quá trình phối hợp phân giới cắm mốc, lực lượng chức năng Đắk Nông đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng phân giới cắm mốc nước bạn trong quá trình xây dựng các cột mốc biên giới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông, việc phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng thời gian quy định, các cột mốc biên giới được thi công đúng quy cách, đúng vị trí, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ.

Đoạn biên giới giữa Việt Nam và Campuchia qua tỉnh Đắk Nông được Ủy ban Liên hiệp phân giới cắm mốc hai nước ký kết, có tổng chiều dài 121km. Hai bên đã tiến hành đo đạc, phân giới được 117km. Đến nay, hai tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri đã xây dựng hoàn thành tám vị trí với 16 mốc chính (từ mốc 48 đến mốc 55).

Việt Nam và Campuchia cũng đã xác định được vị trí của 11 cọc dấu, Việt Nam phụ trách xây dựng ba cọc dấu số hiệu chẵn và nước bạn xây dựng tám cọc dấu có số hiệu lẻ./.

Ngọc Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dak-nong-se-khao-sat-19km-bien-gioi-cuoi-cung-voi-campuchia/547315.vnp