Đắk Nông: Sập tường rào đang xây, một người tử vong thương tâm

Vào khoảng 11 giờ trưa 25/12, một nhóm thợ đang rửa tay bên dưới một bức tường đang được thi công thì bất ngờ tường đổ sập, khiến một phụ hồ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Chiều 25/12, ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm làm một người tử vong.

Vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một nhóm thợ đang rửa tay bên dưới một bức tường đang được thi công thì bất ngờ tường đổ sập.

Anh Nguyễn Văn Vàng, 41 tuổi, ngụ Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk bị bức tường đổ lên người và đã tử vong sau đó dù được tức tốc đưa đi cấp cứu. Anh Vàng mới được nhận làm phụ hồ một tuần.

Một số người đứng bên cạnh anh Vàng thoát nạn.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, công trình có độ dốc rất lớn. Tường rào được xây với kết cấu không đủ chắc chắn, khó đủ khả năng chịu lực.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Bà Trần Thị Thủy Tiên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Huy Sơn - đơn vị thi công - cho biết công trình đang thi công là Trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa. Trước lúc sập tường có một máy ủi được đơn vị thuê đang san lấp phía bên trên. Phía công ty đang tập trung lo cho gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ./.

Hưng Thịnh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dak-nong-sap-tuong-rao-dang-xay-mot-nguoi-tu-vong-thuong-tam/543928.vnp