Đắk Nông: Ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT trên đường Hồ Chí Minh

Từ ngày 13 đến ngày 24/7, Đắk Nông ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mil.

Đắk Nông ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mil. Ảnh: Ngọc Hùng.

Đắk Nông ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mil. Ảnh: Ngọc Hùng.

Ngày 13/7, UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với TTGT Chi cục QLĐB 3.5, TTGT Sở GTVT tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH XD&LĐCT Toàn Mỹ 14 thực hiện đợt ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 3 (đoạn qua địa phận huyện Đắk Mil), nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và hàng lang ATGT đường bộ trên địa bàn.

>>> Video: Đắk Nông ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mil.

Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng, khai thác và bảo vệ hàng lang ATGT đường bộ, góp phần giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông. Nhằm chấn chỉnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, họp chợ tại khu vực vừa xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến 6 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk R'la (huyện Đắk Mil). Ảnh: Ngọc Hùng

Theo UBND huyện Đắk Mil, kế hoạch ra quân diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24/7. Theo đó, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương tiến hành rà soát, thống kê và vận động giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ, lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ, xây dựng nhà ở liều quán, dựng mái che, đặt biển quảng cáo…

Chính quyền sẽ đi tuyền truyền rà soát, thống kê, tổng hợp các công trình, vật kiến trúc vi phạm, vận động tổ chức, cá nhân vi phạm trong phạm vi 5m đối với đường Hồ Chí Minh (tính từ mép ngoài của rãnh dọc, hoặc đỉnh mái đào) tự tháo dỡ, di dời công trình vi phạm. Đồng thời, kí cam kết tái lấn chiếm hành lang.

Giai đoạn 2, nếu các tổ chức, cá nhân không tự ý tháo dỡ, chính quyền phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện lập biên bản cưỡng chế, giải tỏa, nhằm trả hành lang đường bộ được thông thoáng, đúng lộ giới theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV:

Các trường hợp cố tình vi phạm hành lang ATGT đường bộ đều bị tổ công tác lập biên bản cưỡng chế, thu giữ tang vật vi phạm. Ảnh: Ngọc Hùng

Lực lượng chức năng cưỡng chế, giải tỏa tại khu vực chợ 312 (xã Đắk R'la, Đắk Mil), nơi vừa xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong. Ảnh: Ngọc Hùng

Hàng loạt biển quảng cáo, mái che cố tình lấn chiếm hành lang ATGT, không tự ý tháo dỡ bị lực lượng chức năng lập biên bản, cưỡng chế thu giữ. Ảnh: Ngọc Hùng

Các biển quảng cáo "đua nhau" vi phạm bị lực lượng chức năng cắt bỏ. Ảnh: Ngọc Hùng

Biển quảng cáo của quán cơm che khuất tầm quan sát của các phương tiện bị tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Hùng

Biển hiệu của một cây xăng vi phạm hành lang ATGT bị "cưa chân". Ảnh: Ngọc Hùng

Tất cả các công trình, vật kiến trúc vi phạm của tổ chức, cá nhân trong phạm vi 5m đối với đường Hồ Chí Minh (tính từ mép ngoài của rãnh dọc, hoặc đỉnh mái đào, hành lang đường bộ) không tự ý tháo dỡ đều bị tổ công tác lập biên cưỡng chế. Đồng thời, yêu cầu tổ chức, cá nhân kí biên bản không tái lấn chiếm. Ảnh: Ngọc Hùng

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dak-nong-ra-quan-lap-lai-trat-tu-hanh-lang-atgt-tren-duong-ho-chi-minh-d471942.html