Đắk Nông: Quốc lộ 28 'biến thành sông' sau mưa

Sau mỗi trận mưa, quốc lộ 28 (đoạn qua thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút) ngập sâu trong nước gây mất ATGT..

Quốc lộ 28 "biến thành sông" sau mưa.

Quốc lộ 28 "biến thành sông" sau mưa.

Theo phản ánh của người dân, vài năm trở lại đây QL28 đoạn giáp ranh với đường Hồ Chính Minh (chạy qua thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt "ổ voi, ổ gà" gây mất ATGT. Đặc biệt, do khu vực trên không có mương thoát nước nên sau mỗi trận mưa, mặt đường ngập chìm trong "biển nước", nhiều vị trí “ổ voi, ổ gà” nước ngập sâu hơn 0,5m khiến phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.

Vị trí ngập nước kéo dài hàng trăm mét, mỗi khi ô tô chạy qua sóng đánh nước tràn hết vào nhà dân hai bên đường.

Để tránh những chỗ ngập sâu, các phương tiện ô tô và xe máy phải ì ạch “lội” hoặc leo treo lên lề, chạy lấn sang làn ngược chiều để tránh... Tất cả đã tạo nên một cảnh tượng giao thông hỗn loạn gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo quan sát, khu vực "biến thành sông" kéo dài hàng trăm mét, mặt đường ngập ngụa trong nước bùn. Nhiều xe máy di chuyển qua vị trí ngập sâu chết máy không thể lưu thông. Đặc biệt, nhiều nhà dân sống hai bên đường mỗi lần có ô tô chạy qua sóng đánh nước tràn hết vào nhà...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại vị trí trên:

Mặt đường ngập sâu trong "biển nước", phương tiện phải leo lên vỉa hè để di chuyển.

Dòng phương tiện bì bõm trong biển nước.

Nước ngập sâu, học sinh phải dắt xe đạp lội qua...

Người dân dùng xà bần đắp bờ ngăn nước tràn vào nhà và để dễ lưu thông.

Vào ban đêm, nước ngập sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Nhật Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dak-nong-quoc-lo-28-bien-thanh-song-sau-mua-d274127.html