Đắk Nông: 'Phủ sóng' ATGT ven các quốc lộ

Các thanh thiếu niên dự buổi tuyên truyền đặt những câu hỏi và được Đại úy Thanh giải đáp tận tình.

 Đại úy Đặng Thị Phương Thanh, Đội Tuyên truyền - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát tờ rơi tuyên truyền cho thanh niên bon Sapa (xã Thuận An, Đắk Mil)

Đại úy Đặng Thị Phương Thanh, Đội Tuyên truyền - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát tờ rơi tuyên truyền cho thanh niên bon Sapa (xã Thuận An, Đắk Mil)

Ngày 24/9, tại Nhà văn hóa cộng đồng bon Sapa (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông), Ban ATGT tỉnh phối hợp với Phòng CSGT, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi tuyên truyền ATGT cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số sống dọc trên các tuyến quốc lộ. Chiến dịch tuyên truyền diễn ra trong hai ngày 24 - 25/9, tại 3 xã Thuận An, Đắk Sắk và Đắk N’rót (Đắk Mil).

Sau khi trình chiếu những thước phim về các vụ TNGT được ghi nhận ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) chạy qua địa bàn huyện Đắk Mil, Đại úy Đặng Thị Phương Thanh, Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ TNGT làm chết 41 người, bị thương 11 người. Trong đó, huyện Đắk Mil là địa bàn có số vụ TNGT cao nhất. Đặc biệt, số vụ TNGT xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh hơn 20 vụ (chiếm đến 70%), nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông.

Tiếp đó, Đại úy Thanh trình chiếu những thước phim ghi nhận lỗi vi phạm phổ biến của thanh niên trong thôn, bon; sau đó phân tích cụ thể những vi phạm và các quy định xử lý vi phạm đó. Các thanh thiếu niên dự buổi tuyên truyền đặt những câu hỏi và được Đại úy Thanh giải đáp tận tình.

Anh Y Chưng (22 tuổi, ngụ bon Sapa) thật thà: “Khi uống rượu vào em thường chạy xe nhanh, không đội MBH và còn chở ba nhưng chỉ đi trong đường làng. Sau khi cán bộ CSGT phân tích các lỗi vi phạm và xem những hình ảnh tai nạn khủng khiếp, em không dám vi phạm nữa”.

Tại nhà Văn hóa Cộng đồng bon Đắk Sắk, Bí thư Chi đoàn bon Đắk Mâm (xã Đắk Sắk) Y Lôih cho biết: “Cứ vào mỗi buổi tối, thanh niên đi làm về uống rượu bia rồi chạy xe rất ẩu, chở ba, chở bốn, uống rượu, bia điều khiển phương tiện. Thông qua buổi tuyên truyền, tận mắt chứng kiến hình ảnh về các vụ tai nạn và được trang bị kiến thức ATGT, tôi sẽ nhắc nhở người thân và những thanh niên trong bon chấp hành nghiêm luật giao thông để không bị CSGT xử phạt và không để xảy ra tai nạn cho bản thân và người khác”.

Trung tá Nguyễn Công Long, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2018, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức gần 150 đợt tuyên truyền Luật GTĐB, đường thủy nội địa cho cán bộ, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn với hơn 55.000 lượt người tham gia; trình chiếu 40 lượt phim tuyên truyền Luật GTĐB; cấp phát hơn 25.000 tờ rơi tuyên truyền; 3.000 quyển Luật GTĐB và Nghị định 46/2016; tặng gần 900 MBH... và tuyên truyền, vận động 244 tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm luật giao thông.

Ông Y Ái Byă, Trưởng phòng Tuyên truyền địa bàn, Ban dân tộc tỉnh Đắk Nông cho biết: “Thời gian qua, tình hình TNGT trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh Đắk Nông có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại địa bàn huyện Đắk Mil, nơi có đông người dân tộc thiểu số sinh sống ven quốc lộ. Trong đó, tỷ lệ nạn nhân TNGT là thanh thiếu niên chiếm số lượng lớn. Vì vậy, việc tuyên truyền ATGT cho các thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ven quốc lộ sẽ giúp nâng cao nhận thức, góp phần kéo giảm vi phạm và TNGT”.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/dak-nong-phu-song-atgt-ven-cac-quoc-lo-d273347.html