Đắk Nông: Phóng hỏa thiêu người bất thành liền vác dao chém vợ đứt lìa ngón tay

Sau khi đổ 20 lít xăng lên người vợ và mình để đốt nhưng bất thành, Bắc liền lấy dao đuổi chém vợ bị thương ở đầu, tai và 2 ngón tay bị đứt lìa.

Lương Xuân Bắc tưới 20 lít xăng lên người và vợ định thiêu sống cả 2 người. (Ảnh minh họa)

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lương Xuân Bắc (SN 1984, trú tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Theo lời khai của Bắc, trong quá trình chung sống, giữa Bắc và vợ là Vi Thị A thường xuyên xảy ra xích mích. Đến ngày 23/2, do nghi nghờ vợ ngoại tình nên Bắc đi mua một can xăng 20 lít về giấu sẵn trong nhà.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Bắc đi nhậu về rồi gọi vợ ra khu vực bếp nói chuyện. Tại đây, Bắc bất ngờ lấy can xăng đổ lên cả người vợ và người mình rồi lấy dùng quẹt ga để đốt.

Rất may, chiếc quẹt ga bị ướt nên không cháy. Ngay sau đó, chị A. vùng chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Bắc cầm dao phát truy đuổi, chém vào vùng đầu của nạn nhân.

Khi chị A tránh được và giơ hai tay lên đỡ thì bị một vết chém sượt gây thương tích ở đầu, tai và 2 ngón tay bị chém đứt lìa.

Biết được sự việc, hàng xóm xung quan đã tới can ngăn, đưa chị A đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Sau khi gây án, ngày hôm sau, Bắc đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Trần Nhân - Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-phong-hoa-thieu-nguoi-bat-thanh-lien-vac-dao-chem-vo-dut-lia-ngon-tay-post255766.info