Đắk Nông: Phá bỏ 11 ha cây trồng trái phép trên đất rừng lấn chiếm

Ngày 13/12/2017, tại xã Quảng Trực, cơ quan chức năng huyện Tuy Đức – Đắk Nông đã phá bỏ hơn 11ha cây trồng 'vô chủ' thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên.

Đoàn liên ngành phá bỏ rẫy tiêu trồng trái phép

Đoàn liên ngành phá bỏ rẫy tiêu trồng trái phép

Cụ thể trong 02 ngày qua, tại các tiểu khu 1484, 1498 của Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên, Đoàn liên ngành huyện Tuy Đức đã tổ chức triển khai nhổ bỏ hơn 11ha tiêu, cà phê, bơ mới trồng trên đất do phá rừng và đất rừng bị lấn chiếm.

Tháo dỡ lán trại

Trong quá trình cơ quan chức năng phá bỏ số cây trồng trên không có ai đứng ra để nhận diện tích đất và cây trồng này.

Song song với việc cưỡng chế này, Đoàn đã vận động được người dân tự tháo giỡ 06 ngôi nhà và lán trại xây dựng trái phép trên đất rừng.

Hiện nay tình trạng phá rừng xâm, lấn đất rừng ở khu vực Tây Nguyên diễn biến rất phức tạp, có những nơi người dân tự lập làng ngay trong rừng khiến cơ quan chức năng lúng túng.

Tại Đắk Nông thời gian vừa qua hàng loạt cán bộ là lãnh đạo các Công ty Lâm Nghiệp, kiểm lâm bị kỷ luật, khởi tố vì để mất rừng.

Nguyễn Chiến - Sông Cài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-pha-bo-11-ha-cay-trong-trai-phep-tren-dat-rung-lan-chiem-post247862.info