Đắk Nông: Nhiều cây xăng đóng cửa bất thường

Ngày 8-4, Giám đốc Sở Công thương Đắk Nông Lê Văn Thị cho biết, sẽ phối hơp Cục Quản lý thị trường Đắk Nông kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu đóng cửa không bán hàng, nếu phát hiện có dấu hiệu găm hàng, đầu cơ chờ giá, hoặc vi phạm khác sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cửa hàng xăng dầu số 01, thuộc thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô đóng cửa im lìm đã nhiều ngày nay.

Cửa hàng xăng dầu số 01, thuộc thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô đóng cửa im lìm đã nhiều ngày nay.

NDĐT - Ngày 8-4, Giám đốc Sở Công thương Đắk Nông Lê Văn Thị cho biết, sẽ phối hơp Cục Quản lý thị trường Đắk Nông kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu đóng cửa không bán hàng, nếu phát hiện có dấu hiệu găm hàng, đầu cơ chờ giá, hoặc vi phạm khác sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7-4, qua khảo sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, chúng tôi phát hiện một số điểm kinh doanh xăng dầu ngừng bán hàng, đóng cửa hoặc treo bảng thông báo hết xăng. Cụ thể, tại thời điểm chúng tôi có mặt chứng kiến cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 01 của Công ty TNHH Nam Đắk Nông, nhượng quyền thương mại của Công ty TNHH MTV Phú Sang, thuộc thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, đóng cửa, ngừng kinh doanh, bên ngoài được bao bọc bởi dãy rào chắn, trước cửa treo bảng thông báo hết xăng.

Trong khi phóng viên đang tác nghiệp, có một nam thanh niên cùng một phụ nữ mặc thường phục xuất hiện to tiếng, sau đó tự giới thiệu là nhân viên cây xăng, quản lý ở đây. Khi chúng tôi đề nghị được gặp chủ cây xăng thì nam thanh niên cho biết, chủ cây xăng không có mặt tại địa phương. Chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi, vì sao cây xăng ngừng hoạt động, nam thanh niên cho biết, cây xăng đã ngừng hoạt động khoảng ba ngày nay, chủ cây xăng thông báo là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên xe bồn chở xăng không chạy được dẫn đến không có xăng cung ứng, buộc đơn vị phải tạm ngừng kinh doanh.

Cửa hàng xăng dầu số 68, có địa chỉ tại thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Giút, tỉnh Đắk Nông bất ngờ treo bảng thông báo hết xăng.

Tương tự, cửa hàng xăng dầu số 68 của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Khoa, có địa chỉ tại thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Giút, nằm trên đường Hồ Chí Minh cũng ngừng bán xăng cho người tiêu dùng. Tại thời điểm chúng tôi có mặt các cột bơm xăng đều treo biển thông báo hết xăng. Khi được hỏi vì sao treo biển hết xăng, nhân viên ở đây cho biết là “trước lúc các anh đến vài phút chúng tôi vẫn bán xăng bình thường, anh không tin thì xem đồng hồ lưu trên cột bơm. Đúng lúc xăng vừa hết, chúng tôi treo vừa xong bảng thông báo là các anh đến”. Chúng tôi tiếp tục đặt vấn đề khi nào có xăng bán trở lại thì được nhân viên ở đây lý giải, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên xe chở xăng phải dừng đỗ ở nhiều trạm kiểm soát dẫn đến chậm giao hàng, phải chờ đơn vị cung ứng chứ chúng tôi không biết được chính xác khi nào có xăng.

Cửa hàng xăng dầu số 36, có địa chỉ tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông treo bảng thông báo bán xăng phía bên trong nhưng trên thực tế đã ngừng hoạt động.

Tại TP Gia Nghĩa, cửa hàng xăng dầu số 36, có địa chỉ tại phường Nghĩa Thành cũng đóng cửa không hoạt động. Phía trước cây xăng có bảng thông báo xăng bán phía bên trong. Tuy nhiên, trên thực tế cây xăng này đang ngừng hoạt động, bên trong cây xăng tập trung rất nhiều xe ô-tô đỗ. Tại thời điểm chúng tôi có mặt, một người phụ nữ cùng con nhỏ tiến lại gần chào hỏi và trao đổi, qua câu chuyện người phụ nữ này cho biết, chủ cây xăng đi vắng, bản thân chị là người nhà với chủ cây xăng. Theo người phụ nữ này thì cây xăng ngừng hoạt động từ trước Tết Nguyên đán, vì một số lý do nên chủ cây xăng này đang tìm đối tác để sang nhượng lại nên không tiến hành kinh doanh…

Trước đó, do một số tin đồn lan truyền cho rằng sẽ thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, mặt khác giá xăng giảm xuống thấp nên nhiều người dân trên địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp đã đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ số lượng lớn khiến một số cây xăng thiếu hụt nguồn cung phải đóng của tạm thời. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc tuyên truyền, cung cấp thông tin; cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguồn tin, xử lý vụ việc nên tình hình đã nhanh chóng ổn định trở lại như bình thường.

Trao đổi với Giám đốc Sở Công thương Đắk Nông Lê Văn Thị về việc nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh đóng cửa bất thường được biết. Việc đóng cửa của các cây xăng nêu trên Sở chưa nắm được, để xác định được nguyên nhân thì cần phải có cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận thì mới đánh giá được. Mặt khác, lĩnh vực này thuộc quản lý của Cục Quản lý thị trường Đắk Nông. Nhận được thông tin này Sở sẽ phối hợp bên quản lý thị trường kiểm tra cụ thể, nếu thực tế hết xăng do nguồn cung chưa kịp thì sẽ đôn đốc doanh nghiệp sớm tìm nguồn cung để bán ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tránh để hoang mang, gây xáo trộn cuộc sống của người dân, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Nếu phát hiện doanh nghiệp găm hàng chờ giá thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CHẤN HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43987002-dak-nong-nhieu-cay-xang-dong-cua-bat-thuong.html